Thượng nghị sĩ đầu tiên lên tiếng đòi ông Trump từ chức

Phá vỡ sự im lặng khi trách nhiệm xét xử ông Trump giờ được chuyển cho Thượng viện, nữ thượng nghị sĩ khẳng định luận tội Tổng thống là “đúng đắn” và kêu gọi ông Trump từ chức trước khi nhiệm kỳ kết thúc.

Lisa Murkowski – thượng nghị sĩ đầu tiên kêu gọi Thượng vienẹ Mỹ xét xử ông Trump (ảnh: Daily Mail)

Lisa Murkowski – thượng nghị sĩ đầu tiên kêu gọi Thượng vienẹ Mỹ xét xử ông Trump (ảnh: Daily Mail)

Hôm 14.1, Lisa Murkowski – thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa – cáo buộc ông Trump phải chịu trách nhiệm chính trong vụ bạo loạn ở Điện Capitol vì có hành vi “kích động bạo lực”.

Phát biểu của bà Lisa là “tiếng súng” đầu tiên tại Thượng viện khi cơ quan này giờ giữ trách nhiệm xét xử Tổng thống sau khi Hạ viện đã luận tội.

Bà Lisa cho rằng ông Trump nên từ chức trước khi bị Thượng viện xét xử.

“Ngày xảy ra bạo loạn, những lời lẽ của Tổng thống đã kích động bạo lực, dẫn đến nhiều người Mỹ thiệt mạng và bị thương. Uy tín, sự tôn nghiêm của Quốc hội Mỹ bị phá hỏng. Ông Trump còn can thiệp vào tiến trình chuyển giao quyền lực. Ông ấy nên từ chức”, bà Lisa cáo buộc.

“Những hành động của Tổng thống Trump là trái pháp luật, không thể được tha thứ. Ông ấy phải chịu hậu quả về những gì mình đã làm. Hạ viện đã có phản ứng nhanh chóng và chúng ta nên làm điều thích hợp. Ông ấy phải bị xét xử”, bà Lisa nói.

Những phát biểu của bà Lisa được đưa ra khi Lãnh đạo nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Thượng viện - Mitch McConnell - chưa tỏ rõ thái độ về việc có kêu gọi kết tội ông Trump hay không.

Ngoài kêu gọi Thượng viện xét xử ông Trump, bà Lisa cũng “bóng gió” về việc mình có thể rời đảng Cộng hòa.

“Nếu đảng Cộng hòa không trở thành thứ gì đó tốt đẹp hơn đảng của ông Trump, thì tôi tự hỏi đây có còn là đảng dành cho mình nữa hay không”, bà Lisa nói.

Phát biểu của bà Lisa dường như ám chỉ đến cuộc thăm dò mới đây của trang tin Axios.

Theo khảo sát của Axios, có 64% thành viên đảng Cộng hòa được hỏi nói họ ủng hộ những quyết định gần đây của ông Trump. 57% đảng viên Cộng hòa cho rằng ông Trump nên tranh cử tổng thống năm 2024.

Nếu bị kết tội, ông Trump sẽ mất cơ hội tranh cử năm 2024 (ảnh: Daily Mail)

Nếu bị kết tội, ông Trump sẽ mất cơ hội tranh cử năm 2024 (ảnh: Daily Mail)

36% thành viên của đảng Cộng hòa tự nhận mình là “thành viên đảng Cộng hòa Trump”.

Nếu bị kết tội trong phiên xét xử sắp tới tại Thượng viện, ông Trump sẽ bị cấm giữ mọi chức vụ ở cấp liên bang.

James C. Clyburn – thành viên đảng Dân chủ tại Hạ viện – nói rằng mình không tin Thượng viện sẽ kết tội ông Trump.

“Tôi không biết ông McConnell quyết định thế nào, nhưng việc các thành viên của đảng Cộng hòa đồng ý kết tội ông Trump là rất khó”, nghị sĩ James nói.

Nghị sĩ Hạ viện Peter Meijer – người cùng nhiều thành viên đảng Cộng hòa khác quyết tâm luận tội ông Trump – đang lo sợ cho mạng sống của mình.

“Nhiều người trong chúng tôi phải thay đổi lộ trình di chuyển. Đi làm phải mặc áo chống đạn. Thật đáng buồn khi chúng tôi phải làm điều này, nhưng bản thân mọi người cảm nhận được sự nguy hiểm”, ông Meijer nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Lễ nhậm chức của ông Biden: Lo mầm họa ngay trong lực lượng bảo vệ an ninh

Vụ bạo loạn ở trụ sở Quốc hội Mỹ khiến giới chức an ninh phải lo tới điều trước đây không ai dám nghĩ tới: Những...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN