Thử xong tên lửa “khủng”, Triều Tiên có động thái bất ngờ với Hàn Quốc

Các quan chức Triều Tiên cho biết, việc khôi phục các đường dây nóng liên lạc giữa Bình Nhưỡng và Seoul sẽ bắt đầu vào 9h sáng 4/10 (giờ địa phương). 

Một quan chức Hàn Quốc liên lạc với phía Triều Tiên qua đường dây nóng năm 2020. Ảnh: AP

Một quan chức Hàn Quốc liên lạc với phía Triều Tiên qua đường dây nóng năm 2020. Ảnh: AP

Trong một thông báo được truyền thông nhà nước Triều Tiên chuyển tiếp, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố các đường dây nóng liên lạc, vốn bị cắt đứt giữa Bình Nhưỡng và Seoul, sẽ được khôi phục lại. 

Theo thông cáo của Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA), động thái của Triều Tiên là "một phần trong nỗ lực hiện thực hóa kỳ vọng và mong muốn của Bình Nhưỡng về việc sớm khôi phục quan hệ liên Triều và giải quyết hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên".

Yonhap News đưa tin, vài giờ sau thông báo, các quan chức Triều Tiên xác nhận đã có cuộc gọi đầu tiên với các quan chức Hàn Quốc. Tờ báo Hàn Quốc cũng cho biết, Seoul đang duy trì sự lạc quan về triển vọng các cuộc đàm phán liên Triều. 

Thông cáo của hãng KCNA còn nhấn mạnh, Hàn Quốc và quan chức nước này nên "ghi nhớ ý nghĩa của việc mở lại các đường dây liên lạc và tạo ra các nỗ lực tích cực để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, nhằm cứu vãn mối quan hệ liên Triều và mở ra triển vọng tươi sáng cho mối quan hệ đó". 

Tuần trước, ông Kim Jong Un bày tỏ sự ủng hộ việc kích hoạt các đường dây nóng, vốn bị gián đoạn trong nhiều tháng. Người đứng đầu Triều Tiên khi đó lưu ý, động thái này cho thấy "sự phục hồi các mối quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc cũng như sự tiến triển của quá trình giải quyết hòa bình trên bán đảo Triều Tiên". 

Các quan chức Triều Tiên cắt đường dây liên lạc với Hàn Quốc vào tháng 6/2020, sau khi Bình Nhưỡng cho rằng Seoul không ngăn các nhà hoạt động Hàn Quốc rải truyền đơn chống Triều Tiên ở khu vực biên giới. 

Hai nước được cho là đã nhất trí về việc cải thiện các đường dây liên lạc khi khôi phục các đường dây này hồi tháng 7. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng lại cắt đứt các đường dây liên lạc với Seoul vài tuần sau đó. 

Căng thẳng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc bùng lên kể từ khi các đường dây nóng bị cắt đứt, với việc Triều Tiên cảnh báo về khủng hoảng an ninh và bắn thử một loạt tên lửa mới, gồm tên lửa phòng không, tên lửa hành trình "chiến lược" có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. 

Đặc biệt, ngày 29/9, Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa siêu thanh mới phát triển. Theo đó, tất cả đặc tính kỹ thuật của tên lửa đạt yêu cầu như thiết kế. Bình Nhưỡng gọi tên lửa siêu thanh chưa từng được công bố là Hwasong-8.

Park Jeong-cheon, thành viên Ủy ban Trung ương đảng Lao động cầm quyền ở Triều Tiên đã giám sát vụ phóng tên lửa cùng các quan chức quốc phòng khác. Vụ phóng tên lửa siêu thanh diễn ra một ngày trước tuyên bố chính thức của Triều Tiên.

Các vụ thử tên lửa của Triều Tiên gần đây cho thấy cách Bình Nhưỡng liên tục phát triển các loại vũ khí ngày càng tinh vi, trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm loại bỏ chương trình hạt nhân Triều Tiên bị đình trệ.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ phản ứng sau tuyên bố của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un

Đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Triều Tiên, Sung Kim, ngày 30.9 đã lên tiếng phản hồi sau tuyên bố chỉ trích Washington...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Sputnik ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN