Thủ tướng Thái Lan tính mời ông Thaksin tham gia chính phủ

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavasin dự định sẽ mời ông Thaksin giữ vai trò trong chính phủ sau khi vị cựu Thủ tướng chấp hành xong hình phạt tù.

Ngày 21-9, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavasin tiết lộ kế hoạch mời cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra giữ một vai trò nào đó trong chính phủ sau khi ông Thaksin chấp hành xong hình phạt tù, theo hãng tin Bloomberg.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavasin tại trụ sở đảng Vì nước Thái hôm 23-8. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavasin tại trụ sở đảng Vì nước Thái hôm 23-8. Ảnh: REUTERS

Cụ thể, trả lời phỏng vấn trên đài Bloomberg Television nhân dịp dự kỳ họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc tại TP New York (Mỹ), ông Srettha nhận định cựu Thủ tướng Thaksin có thể đóng góp cho chính phủ và người dân Thái Lan.

“Ông ấy đã và có lẽ vẫn là vị thủ tướng được người dân ủng hộ nhiều nhất trong lịch sử chính trị Thái Lan” - ông Srettha nói.

“Rõ ràng điều đó [sự ủng hộ] hẳn phải có lý do chính đáng. Nếu ông ấy được tự do thì sẽ thật không khôn ngoan nếu tôi không xin lời khuyên của ông ấy cũng như các cựu thủ tướng khác” - ông Srettha cho hay.

Tuy nhiên, Thủ tướng Srettha không cho biết ông dự tính vai trò cụ thể của ông Thaksin trong chính phủ Thái Lan hiện tại là gì.

Ông Thaksin, 74 tuổi, giữ chức thủ tướng Thái Lan từ năm 2001 đến khi bị lật đổ vào năm 2006. Ông Thaksin về nước ngày 22-8 sau hơn 15 năm sống lưu vong ở nước ngoài, theo tờ Bangkok Post.

Ngay khi về tới Thái Lan, Tòa án tối cao đã tuyên án 8 năm tù đối với ông Thaksin. Đầu tháng 9, Nhà Vua Thái Lan giảm án tù cho ông Thaksin xuống còn 1 năm.

Cựu Thủ tướng Thaksin đang được điều trị tại bệnh viện dân sự sau khi nhập viện ngay đêm đầu tiên ông chấp hành án tù.

Ngày 21-9, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Tawee Sodsong nói rằng ông Thaksin có thể được kéo dài thời gian điều trị tại bệnh viện dân sự dựa trên phán quyết của cơ quan chức năng và bác sĩ liên quan, theo Bangkok Post.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra (giữa) về nước ngày 22-8. Ảnh: Valeria Mongelli/BLOOMBERG

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra (giữa) về nước ngày 22-8. Ảnh: Valeria Mongelli/BLOOMBERG

Phản hồi trước báo cáo rằng Cục Cải huấn Thái Lan gia hạn cho ông Thaksin ở lại bệnh viện Đa khoa Cảnh sát sau khi quá 30 ngày, ông Tawee cho biết Cục trưởng Cục Cải huấn có quyền kéo dài thời gian nằm viện của tù nhân dựa trên khuyến nghị của bác sĩ.

“Nhiều tù nhân từng điều trị ở bệnh viện bên ngoài nhà tù nhiều hơn 30 ngày và ông Thaksin không phải là trường hợp duy nhất’ - ông Tawee cho biết.

Theo ông Tawee, việc tù nhân nằm viện lâu hơn 60 ngày cần sự cho phép của Thứ trưởng Bộ Tư pháp, nếu lâu hơn 120 ngày phải có sự phê duyệt của Bộ trưởng Tư pháp dựa trên khuyến nghị của bác sĩ.

Hồi đầu tuần, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Cảnh sát Thái Lan Sophonrat Singhajaru cho biết ông Thaksin đã được phẫu thuật vào cuối tuần trước vì một số lý do.

Cựu Thủ tướng Thaksin bị huyết áp cao cũng như các vấn đề về tim mạch và hô hấp.

Nguồn: [Link nguồn]

Biết gì về lệnh ân xá của Hoàng gia Thái Lan với ông Thaksin?

Theo luật pháp Thái Lan, lệnh ân xá của Hoàng gia có thể tiến hành dưới dạng ân xá cá nhân hoặc ân xá tập thể, và ông Thaksin đã được Nhà Vua giảm án tù thông qua ân xá cá...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo VĨNH KHANG ([Tên nguồn])
Tin tức Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN