Thủ tướng Lý Hiển Long lên tiếng về concert Taylor Swift: Đây là thương vụ rất thành công

Báo Tiền Phong đưa tin, tại cuộc họp báo sau Hội nghị Lãnh đạo thường niên Singapore - Australia lần thứ 9 tại Melbourne (Australia) vào ngày 5/3, Thủ tướng Lý Hiển Long đã giải đáp những thắc mắc của tờ The Sydney Morning Herald về chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Eras Tour của Taylor Swift.

Trước câu hỏi liên quan đến những lời chỉ trích rằng việc thương lượng với Taylor Swift để Singapore được độc quyền tổ chức 6 buổi biểu diễn của Eras Tour ở Đông Nam Á đã làm suy yếu tinh thần hợp tác trong ASEAN, ông Lý Hiển Long trả lời: “Thỏa thuận đã đạt được và hóa ra đây là thương vụ rất thành công. Tôi không thấy điều đó là thiếu thân thiện”.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long phản đối nhận định của một số chính trị gia về việc Taylor Swift tổ chức hòa nhạc ở đảo quốc sư tử. Ảnh cắt từ clip

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long phản đối nhận định của một số chính trị gia về việc Taylor Swift tổ chức hòa nhạc ở đảo quốc sư tử. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, Chính phủ Singapore tiết lộ nước này đã chi một khoản tài trợ để thuyết phục Taylor Swift biểu diễn tại Singapore, biến nơi này thành điểm dừng chân duy nhất ở khu vực Đông Nam Á trong khuôn khổ chuyến lưu diễn The Eras Tour.

Thông báo của Singapore khiến lãnh đạo một số nước trong khu vực bày tỏ sự khó chịu, trong đó có Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin.

Cụ thể, Thủ tướng Thavisin dẫn lời một đơn vị tổ chức hòa nhạc cho rằng Singapore đã trả gần 3 triệu USD mỗi đêm diễn cho Taylor Swift, với điều kiện cô chỉ biểu diễn tại Singapore trong khu vực Đông Nam Á.

Trong khi đó, theo Business Insider, nghị sĩ Joey Salceda thuộc tỉnh Albay (Philippines) nói "đó không phải là điều mà các nước láng giềng tốt nên làm".

Ngày 4/3, Bộ trưởng Văn hóa Singapore Edwin Tong phát biểu trước quốc hội nước này:  “Đã có một số đồn đoán trên mạng về số tiền chi trả. Tôi có thể nói rằng những con số đó đều không chính xác và thực tế không cao như suy đoán. Vì lý do bảo mật trong kinh doanh, chúng tôi không thể tiết lộ chính xác số tiền này hoặc các điều kiện liên quan khoản chi”.

Theo các chuyên gia, sáu buổi biểu diễn độc quyền của Taylor Swift dự kiến mang lại 500 triệu USD cho nền kinh tế Singapore và rõ ràng sự việc gây xôn xao cả khu vực.

Hơn 300.000 vé Eras Tour Singapore đã được bán ra. Những cửa hàng pop-up liên quan Taylor Swift được dựng lên ở Trung tâm hội nghị và triển lãm Sands.

Sân bay Changi mời các Swifties đến hát cùng ở Thung lũng rừng Shiseido. Marina Bay Sands bán các gói nghỉ dưỡng cao cấp cho Swifties với giá từ 10.000 USD đến 50.000 USD.

Singapore đang làm tất cả để sự hiện diện của Taylor Swift ở nơi đây đáng giá đến từng phút giây.

"Singapore vốn nổi tiếng là điểm đến cho việc công tác kết hợp du lịch. Tuy nhiên, các sự kiện âm nhạc quy mô lớn cũng đang làm bùng nổ ngành dịch vụ tại đây. Dịch vụ liên quan đến du lịch đóng góp tới 10% GDP Singapore", ông Yun Liu - nhà kinh tế học tại HSBC cho biết.

Hồi tháng 1, ban nhạc Anh Coldplay đã thực hiện 6 buổi biểu diễn tại Sân vận động Quốc gia Singapore. 200.000 vé được bán hết chỉ trong vài giờ, phá vỡ kỷ lục về số vé bán ra của một nghệ sĩ trong một ngày.

Taylor Swift, 34 tuổi, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, nổi lên nhờ những bản nhạc đồng quê vào năm 2006. Sau 10 album, Taylor nhận về 14 giải Grammy và 29 giải Billboard. Bên cạnh thực hiện tour, cô ra mắt các album được tái thu âm như Fearless, Red, 1989.Hiện cô có tài sản ròng khoảng 1,1 tỷ USD, được Time chọn là "Nhân vật của năm" 2023.

The Eras Tour là sự kiện diễn gây tiếng vang của Taylor Swift, diễn ra tại nhiều châu lục. Tháng 10/2023, Taylor thành tỷ phú nhờ thành công của chuyến lưu diễn. Tháng 12/2023, tổ chức Guinness công nhận Eras Tour của cô là chuỗi concert có doanh thu cao nhất mọi thời, đạt hơn một tỷ USD, vượt kỷ lục 939 triệu USD của Elton John. Ca sĩ thu về khoảng 85% tổng tiền bán vé - tỷ lệ cao và hiếm người làm được trong ngành âm nhạc. Cô kết thúc show gần nhất ở Sydney, Australia hôm 24/2.

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ trưởng Giao thông vận tải Singapore S. Iswaran bị cắt giảm lương xuống còn 8.500 SGD/tháng khi đang bị điều tra tham nhũng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mộc Miên (T/h) ([Tên nguồn])
Tin tức Singapore Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN