Thủ tướng Latvia tiết lộ ý định của NATO về đưa quân đến Ukraine

Thủ tướng Latvia Evika Silina khẳng định NATO chưa sẵn sàng đàm phán về việc triển khai bộ binh tới Ukraine, sau khi Pháp đề cập tới khả năng này vào tháng trước.

Thủ tướng Latvia đã gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Berlin trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tới nước này. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với ông Olaf Scholz vào ngày 27-3, bà Silina tuyên bố: "Về quân sự, tôi không nghĩ rằng sáng kiến đưa quân tới Ukraine đã được chuẩn bị kỹ càng bởi các cuộc thảo luận về vấn đề này chưa chín muồi".

"Liên quan tới việc điều quân, tôi cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chưa sẵn sàng" - bà Silina nhấn mạnh.

Bà Silina nói rằng Kiev chưa yêu cầu các nước thành viên NATO điều quân. Thủ tướng Latvia nhấn mạnh "chúng ta cần tập trung cho các nhu cầu của Ukraine thay vì những gì Ukraine không yêu cầu".

Thủ tướng Latvia Evika Silina cho biết NATO chưa sẵn sàng đàm phán về việc triển khai bộ binh tới Ukraine. Ảnh: SCANPIX/LETA

Thủ tướng Latvia Evika Silina cho biết NATO chưa sẵn sàng đàm phán về việc triển khai bộ binh tới Ukraine. Ảnh: SCANPIX/LETA

Tháng trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông "không loại trừ" khả năng binh lính từ các nước thành viên NATO được gửi đến Ukraine.

Phát ngôn của ông Macron dường như có mục tiêu gây áp lực khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin cân nhắc về việc tiếp tục cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, giới chức Mỹ lo ngại phát biểu này có thể gây ra hiệu ứng ngược lại.

Phát ngôn của ông Macron gây ra làn sóng phủ nhận từ lãnh đạo các quốc gia khác trong khối quân sự do Mỹ dẫn đầu. NATO khẳng định không có kế hoạch đưa quân phương Tây tới Ukraine.

Moscow cảnh báo nếu quân đội NATO có mặt ở Ukraine thì khó tránh khỏi một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và liên minh quân sự này. Theo đài RT, Nga đã nhiều lần nói các thành viên NATO đang kéo dài tình trạng thù địch bằng cách hỗ trợ Kiev.

Trong khi đó, theo trang Bloomberg, Mỹ không hài lòng với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về phát ngôn bóng gió triển khai lực lượng quân sự của NATO đến Ukraine.

Theo một quan chức cấp cao của Mỹ, Washington lo ngại ông Macron có thể khơi mào một cuộc xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga. Nguồn tin này cũng cho biết Tổng thống Macron đã bị một số nước thành viên NATO chỉ trích về tuyên bố đưa quân vào Ukraine trong một cuộc hội đàm kín.

Dù vậy, cũng theo nguồn tin Bloomberg, một số nước châu Âu khác dường như âm thầm ủng hộ việc ông Macron thể hiện lập trường cứng rắn với Nga. Không ít quan chức được cho là mong đợi Pháp sẽ hành động nhiều hơn.

Nguồn: [Link nguồn]

Tất cả những cuộc thảo luận về khả năng NATO gửi quân đến Ukraine thực chất có mục đích khác, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 13/3 nêu nhận định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huệ Bình ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN