Thủ tướng Israel ra tuyên bố quan trọng về khu vực phía nam thủ đô Syria
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 17/7 tuyên bố Tel Aviv sẽ tiếp tục sử dụng biện pháp quân sự để thực thi hai “lằn ranh đỏ” của nước này tại Syria.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gửi thông điệp qua video vào ngày 17/7. Ảnh: Times of Israel.
Theo tờ Times of Israel, phát biểu qua video, ông Netanyahu nêu rõ hai lằn ranh đỏ gồm: phi quân sự hóa khu vực phía nam thủ đô Damascus, gần biên giới Israel; và Israel sẽ bảo vệ cộng đồng người Druze, nhóm sắc tộc thiểu số sinh sống tại miền nam Syria và miền bắc Israel.
Ông Netanyahu cáo buộc chính phủ Syria do Tổng thống lâm thời Ahmed al-Sharaa lãnh đạo đã vi phạm cả hai lằn ranh đỏ này trong những ngày qua. “Họ đã điều quân đến khu vực lẽ ra phải được phi quân sự hóa và bắt đầu các hành vi đàn áp người Druze. Chúng tôi không thể chấp nhận điều đó dưới bất kỳ hình thức nào”, ông nói.
Ông Netanyahu cũng nhấn mạnh chỉ có thể dàn xếp thỏa thuận ngừng bắn ở tỉnh Sweida, nơi có số đông người Druze sinh sống thông qua “sức mạnh, chứ không phải bằng yêu cầu hay cầu xin”.
Bất chấp việc quân đội Syria thông báo rút quân khỏi Sweida, Israel vẫn tiến hành không kích liên tiếp trong những ngày qua.
Cộng đồng Druze tại Israel đã yêu cầu chính phủ can thiệp để bảo vệ những người đồng hương ở bên kia biên giới, sau khi xuất hiện nhiều video cho thấy binh sĩ chính phủ Syria cạo râu các giáo sĩ Druze, giẫm đạp lên cờ và chân dung các lãnh đạo tinh thần của người Druze.
Người Druze ở Israel biểu tình phản đối bạo lực sắc tộc ở phía kia bên kia biên giới. Ảnh: Flash90.
Dù có thông tin về việc ngừng bắn, giao tranh vẫn tiếp diễn. Một chỉ huy người Bedouin nói với Reuters rằng lực lượng đang mở đợt tấn công mới ở Sweida nhằm giải cứu các tù nhân bị các nhóm Druze vũ trang bắt giữ. Theo ông, thỏa thuận ngừng bắn chỉ áp dụng cho quân đội chính phủ chứ không liên quan đến người Bedouin.
Truyền thông nhà nước Syria lại cáo buộc lực lượng Druze tiến hành “cuộc thảm sát” nhằm vào dân thường Bedouin. Đài truyền hình quốc gia chiếu cảnh người Bedouin phải rời bỏ nhà cửa, sơ tán.
Trong cuộc họp báo tối thứ Năm, người phát ngôn quân đội Israel – Chuẩn tướng Effie Defri – thừa nhận lực lượng phòng vệ nước này “chưa sẵn sàng” ứng phó tình huống hỗn loạn tại biên giới Syria trong những ngày qua. Ông tiết lộ khoảng 1.000 người Druze từ Israel đã vượt biên sang Syria với lý do hỗ trợ đồng hương.
Cùng ngày, cảnh sát Israel cho biết đã bắt giữ hai thanh niên Druze tại khu vực biên giới khi họ quay lại Israel, mang theo súng trường Kalashnikov. Hai người lần lượt 18 và 20 tuổi, trước đó đã vượt biên sang Syria để tìm cách bảo vệ cộng đồng Druze trước các nhóm Bedouin và binh sĩ chính phủ Syria.
Đằng sau những sự cố bí ẩn tại “trái tim” của chương trình hạt nhân Iran là đòn tấn công tinh vi chưa từng có được cho là của Mỹ và Israel.
Nguồn: [Link nguồn]
-18/07/2025 08:52 AM (GMT+7)