Thủ tướng Ba Lan chỉ trích "ông lớn" trong NATO về vấn đề Nga - Ukraine

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho rằng, Berlin là trở ngại cho việc áp đặt các biện pháp trừng phạt với Moscow. 

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki chỉ trích Đức, cho rằng Berlin là rào cản trong việc áp đặt biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn với Nga. Ảnh: Getty

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki chỉ trích Đức, cho rằng Berlin là rào cản trong việc áp đặt biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn với Nga. Ảnh: Getty

Theo hãng RT, tại một cuộc họp báo hôm 4/4, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã chỉ trích Đức – một “ông lớn” của NATO, cho rằng Berlin đang cản trở việc áp đặt các biện pháp trừng phạt nặng hơn với Nga. 

"Bất kỳ ai đọc và theo dõi bản ghi các cuộc họp của EU sẽ hiểu rằng Đức là trở ngại chính trên con đường hướng tới các biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn với Moscow", ông Morawiecki nói khi trả lời câu hỏi về việc Hungary từ chối trừng phạt lĩnh vực năng lượng của Nga. 

"Thủ tướng Hungary Viktor Orban không phải là người ngăn cản các lệnh trừng phạt. Thực tế, trở ngại chính là các nước lớn khi họ e ngại cho lợi ích kinh tế", Thủ tướng Ba Lan nói thêm. 

Ông Morawiecki cũng nhấn mạnh, EU phải tăng cường các biện pháp trừng phạt chống Nga và kêu gọi Đức giảm hợp tác thương mại với Nga. Berlin tuyên bố giảm sự phụ thuộc vào các mặt hàng của Nga, đặc biệt là khí đốt tự nhiên, nhưng thừa nhận việc này sẽ mất nhiều năm và gây ra thiệt hại nặng cho nền kinh tế Đức. 

Thủ tướng Ba Lan còn nhắc đến cựu Thủ tướng Đức  Angela Merkel, nói rằng "bà đầm thép" của Đức đã mua năng lượng thô từ Nga, giúp Moscow có tiền để xây dựng quân đội lớn mạnh. Ông Morawiecki cho rằng, giới lãnh đạo Đức hiện tại lắng nghe tiếng nói của những người phải hứng chịu chiến tranh thay vì các doanh nhân Đức. 

Ba Lan là một trong những nước chỉ trích Nga nhiều nhất trong số các nước EU. Trong bối cảnh khủng hoảng Ukraine, các quan chức hàng đầu của Ba Lan đã kêu gọi triển khai số lượng lớn binh sĩ Mỹ ở châu Âu, tuyên bố rằng Ba Lan sẵn sàng để Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ để đối phó Nga.  

Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 4/4 cho rằng, các động thái của Ba Lan là "cực kỳ hiếu chiến" và "không thân thiện với Nga", khiến Moscow "quan ngại sâu sắc". 

Nguồn: [Link nguồn]

Quốc gia châu Âu đầu tiên trục xuất đại sứ Nga

Litva ngày 4.4 ra thông báo trục xuất đại sứ Nga và triệu hồi đại sứ nước này từ Moscow.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN