Thông tin mới vụ tượng Phật chứa xác ướp nhà sư TQ 1.000 năm tuổi bị đánh cắp

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Một tòa án Trung Quốc gần đây ra phán quyết yêu cầu nhà sưu tập Hà Lan trả lại bức tượng Phật chứa xác ướp nhà sư 1.000 năm tuổi nổi tiếng.

Tượng phật chứa xác ướp nhà sư 1.000 năm tuổi được trưng bày ở Hungary năm 2015.

Tượng phật chứa xác ướp nhà sư 1.000 năm tuổi được trưng bày ở Hungary năm 2015.

Theo trang mạng Trung Quốc ecns.cn, tòa án Nhân dân Trung cấp Tam Minh ở tỉnh Phúc Kiến, ra phán quyết tượng Phật phải được trả lạ do dân làng Yangchun và Dongpu ở huyện Datian.

Tượng Phật bị đánh cắp hơn hai thập kỷ trước và buôn lậu ra nước ngoài, cuối cùng rơi vào tay một nhà sưu tập ở Hà Lan.

Trong phán quyết, tòa án Trung Quốc yêu cầu Oscar van Overeem, nhà sưu tập nghệ thuật người Hà Lan, phải trả lại bức tượng kể từ khi phán quyết có hiệu lực.

Luật Tố tụng dân sự Trung Quốc quy định đương sự không cư trú tại nước này được phép kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn trong vòng 30 ngày. Nếu người đó không kháng cáo trong thời hạn, phán quyết sẽ có hiệu lực.

Theo nguồn tin từ tòa án, luật sư của cả hai bên đều có mặt tại phiên tòa. Không rõ nhà sưu tập Oscar van Overeem có nộp đơn kháng cáo hay không.

Bức tượng Phật 1.000 năm tuổi là di tích văn hóa quan trọng từng được lưu giữ tại Đền Puzhao và mang ý nghĩa to lớn với người dân địa phương. Tượng Phật bị đánh cắp vào năm 1995.

Bên trong tượng Phật là xác ướp một nhà sư sống ở thời nhà Tống.

Bên trong tượng Phật là xác ướp một nhà sư sống ở thời nhà Tống.

Tượng Phật trở thành tâm điểm chú ý sau kết quả chụp X-quang vào năm 2015, phát hiện xác ướp nhà sư nằm bên trong.

Van Overeem khi đó cho bảo tàng Hà Lan Drents mượn bức tượng để trưng bày. Bức tượng được đem trưng bày ở Hungary, nơi có phát hiện bất ngờ và sau đó được chuyển về Hà Lan.

Tháng 3.2015, dân làng Yangchun khẳng định tượng Phật trưng bày ở Hungary chính là bức tượng bị đánh cắp. Cục Quản lý Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc đã liên lạc với nhà sưu tập Hà Lan, yêu cầu trả lại  tượng Phật cho Trung Quốc.

Sau một thời gian đàm phán bất thành, hai bên đã kéo nhau ra tòa. Tòa án Nhân dân Trung cấp Tam Minh thụ lý vụ kiện vào tháng 11.2015, hai lần tổ chức xét xử công khai vào tháng 7 và tháng 10.2018.

Trong phán quyết ngày 4.12, tòa án bác lập luận của nhà sưu tập Oscar van Overeem, trong đó ông van Overeem cho rằng mình không biết bức tượng là tài sản bị đánh cắp. Tòa án cho rằng quy định này không áp dụng đối với các di tích văn hóa bị đánh cắp và dân làng Trung Quốc mới là chủ sở hữu bức tượng.

Bức tượng đóng vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa của dân làng và cần phải được trả về quê hương, để người dân địa phương lưu giữ.

Theo các tài liệu lịch sử, xác ướp bên trong tượng Phật là Zhanggong Zushi, nhà sư sống ở tỉnh Phúc Kiến. Khi qua đời ở tuổi 37, nhà sư được ướp xác, bọc bên trong bức tượng Phật từ thời nhà Tống (960-1279) và tồn tại đến ngày nay.

Nguồn: [Link nguồn]

Dân TQ đòi xác ướp nhà sư trong tượng Phật 1.000 tuổi, Hà Lan nói gì?

Dân làng Trung Quốc trong nhiều năm qua đã đấu tranh yêu cầu Hà Lan trả lại xác ướp nhà sư trong tượng Phật 1.000 tuổi,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - ECNS.cn ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN