Thông tin mới vụ nữ du khách nghi bị cưỡng hiếp, sát hại rúng động Thái Lan

Sự kiện: Tin tức Thái Lan

Cảnh sát Thái Lan ngày 7.8 đã bắt giữ một người đàn ông, bị tình nghi là kẻ đã sát hại và cưỡng hiếp nữ du khách Thụy Sĩ. Nạn nhân được xác định là Phó chánh văn phòng Quốc hội Liên bang Thụy Sĩ.

Nơi cảnh sát Thái Lan tìm thấy thi thể nữ du khách Thụy Sĩ.

Nơi cảnh sát Thái Lan tìm thấy thi thể nữ du khách Thụy Sĩ.

Theo thông tin mới nhất đăng tải trên truyền thông Thái Lan, cảnh sát Phuket đã bắt giữ một nghi phạm, bị tình nghi có liên quan đến vụ sát hại nữ du khách Thụy Sĩ. Nghi phạm là công nhân lao động, có tiền sử nghiện ma túy. 

Nạn nhân dường như bị nghi phạm tấn công tình dục, dìm chết dưới nước một cách vô cớ, theo trang tin Thai Examiner.

Cảnh sát Thái Lan được cho là đã thu thập được video cho thấy nạn nhân bị nghi phạm tấn công và cố gắng chống trả.

Trước đó, nạn nhân được tìm thấy tử vong trong tư thế nằm úp mặt xuống, gần thác nước Ao Yon trên đảo Phuket, theo The Sun.

Nhà chức trách xác định nạn nhân là Nicole Sauvain-Weisskopf, 57 tuổi, quốc tịch Thụy Sĩ. Nghi vấn nạn nhân bị cưỡng hiếp và sát hại.

Nạn nhân được xác định là Phó chánh văn phòng Quốc hội Liên bang Thụy Sĩ. Theo cảnh sát Thái Lan, bà Nicole nhập tới Phuket từ Singapore vào ngày 13.7. Nạn nhân được trình báo mất tích từ ngày 3.8.

Hình ảnh cuối cùng của nạn nhân, trích xuất từ camera an ninh.

Hình ảnh cuối cùng của nạn nhân, trích xuất từ camera an ninh.

Dựa trên hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, cảnh sát xác định lần cuối cùng bà Nicole còn sống là khi đi bộ trên bãi biển Ao Yon vào 11 giờ 33 phút sáng ngày 3.8.

Vào lúc 13h30 ngày 5.8, một người dân địa phương phát hiện ra thi thể của nữ du khách Thụy Sĩ ở gần thác nước Ao Yon. “Dựa trên tình trạng thi thể, chúng tôi phán đoán nạn nhân đã tử vong ít nhất 48 giờ”, cảnh sát Thái Lan cho biết.

Cảnh sát Thái Lan đã tăng cường an ninh trên đảo Phuket và cố gắng trấn an du khách. Phuket là hòn đảo được thí điểm mô hình “sandbox” giữa dịch Covid-19.

Bó hoa được đặt tại nơi nạn nhân được tìm thấy tử vong.

Bó hoa được đặt tại nơi nạn nhân được tìm thấy tử vong.

Chương trình "sandbox" bắt đầu từ ngày 1.7. Theo đó các du khách đã tiêm đầy đủ vaccine được phép tới đảo du lịch Phuket mà không cần phải cách ly. Các du khách phải ở lại hòn đảo ít nhất 14 ngày sau đó có thể tự do du lịch tại các khu vực khác của Thái Lan.

Chương trình thúc đẩy du lịch này đến nay đã đem về cho Thái Lan 41 triệu USD, giúp ngành du lịch phần nào chống đỡ trước những khó khăn do dịch Covid-19. Theo thống kê của chính phủ Thái Lan, các du khách đến Phuket chủ yếu gồm người Mỹ, Anh, Israel, Đức và Pháp.

Quan chức đại sứ quán Thụy Sĩ đã tới đặt vòng hoa tưởng niệm tại đảo Phuket. Thống đốc Phuket, Narong Woonciew cũng có mặt trong buổi lễ tưởng niệm.

Thủ tướng Thái lan Prayuth Chan-ocha đã gửi lời chưa buồn đến gia đình nạn nhân, yêu cầu cảnh sát "đẩy mạnh cuộc điều tra".

Thủ tướng Thái Lan nói chương trình du lịch "sandbox" ở Phuket sẽ vẫn được tiếp tục. Nhưng cần điều tra làm rõ vụ giết người vì Phuket là bộ mặt của Thái Lan. Do đó, nhà chức trách cần có phản ứng kịp thời và phù hợp.

Trong ngày 7.8, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai đã có cuộc điện đàm với đại sứ Thụy Sĩ tại Thái Lan, gửi lời chia buồn đến gia đình du khách bị sát hại. Ông Pramudwinai cũng khẳng định cảnh sát Thái Lan sẽ làm tất cả những gì có thể để đảo Phuket là điểm đến an toàn cho du khách nước ngoài.

Nguồn: [Link nguồn]

Từ chối lời cầu hôn, cô gái xinh đẹp bị 5 'yêu râu xanh' cưỡng hiếp, sát hại

Cảm thấy bị bẽ mặt và bị sỉ nhục trước đám bạn, gã trai máu lạnh đã rủ đồng bọn tới khống chế, thay nhau cưỡng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - The Sun ([Tên nguồn])
Tin tức Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN