Thông tin mới về thảm kịch máy bay quân sự Nga chở tù binh Ukraine bị rơi

Nga cáo buộc Ukraine liên quan đến vụ rơi máy bay vận tải quân sự Nga, trong Kiev cũng đưa ra tuyên bố trái ngược với Moscow về vụ việc.

Một máy bay vận tải quân sự IL-76. Ảnh: Svidomi

Một máy bay vận tải quân sự IL-76. Ảnh: Svidomi

Reuters ngày 25/1 đưa tin, Nga cáo buộc Ukraine cố tình bắn hạ một máy bay vận tải quân sự IL-76 của Nga chở 65 tù binh Ukraine đến vùng Belgorod (Nga) - giáp biên giới Ukraine - để thực hiện trao đổi. Ngoài 65 tù binh Ukraine, trên máy bay bị rơi có 6 thành viên phi hành đoàn và 3 người giám sát tù binh.

"Với hành động đó, giới lãnh đạo Ukraine đã lộ bộ mặt thật", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov kêu gọi một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liên quan đến vụ việc và cho biết, Nga đang tìm cách xác định "lý do đằng sau hành động của Ukraine".

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, ông "chưa thể bình luận về vụ việc vào thời điểm này". Ông Andrey Kartapolov, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga, cho rằng, chiếc IL-76 có thể bị quân đội Ukraine bắn hạ bằng tên lửa từ hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất hoặc hệ thống IRIS-T do Đức sản xuất. 

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin đề xuất chuẩn bị kháng cáo lên Quốc hội Mỹ và Hạ viện Đức để tìm hiểu xem tên lửa nào gây ra vụ rơi máy bay vận tải quân sự của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, Ukraine biết một máy bay vận tải quân sự Nga chở các tù binh Ukraine sẽ đến sân bay Belgorod trước thời điểm xảy ra vụ rơi máy bay.

Tuy nhiên, theo Reuters, cơ quan tình báo quân sự GUR của Ukraine tuyên bố, Kiev không nhận được yêu cầu đảm bảo an ninh không phận xung quanh vùng Belgorod như những lần trao đổi tù binh trước. Ukraine cũng không nhận được thông báo của Nga về phương tiện vận tải nào sẽ được sử dụng và tuyến đường di chuyển ra sao.

"Trên cơ sở này, chúng tôi có thể nói rằng đây là các hành động có chủ ý nhằm gây bất ổn cho tình hình của Ukraine và làm suy yếu sự hỗ trợ của quốc tế dành cho Kiev", GUR viết trên Telegram.

Cơ quan tình báo Ukraine xác nhận việc trao đổi tù nhân được lên kế hoạch vào ngày 24/1 và các tù binh Nga được đưa đến địa điểm trao đổi đúng thời gian và an toàn.

"Hạ cánh máy bay vận tải trong vòng 30km ở khu vực chiến sự là không an toàn và cần được 2 bên thống nhất. Nếu không, toàn bộ quá trình trao đổi sẽ gặp nguy hiểm", Cơ quan tình báo Ukraine tuyên bố.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nhóm radar trong khu vực đã phát hiện 2 tên lửa Ukraine được phóng vào thời điểm xảy ra vụ rơi máy bay vận tải quân sự Nga. Theo Reuters, nếu chi tiết này được xác nhận, đây sẽ là vụ việc nghiêm trọng nhất liên quan đến việc tấn công vào lãnh thổ Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói cần phải xác minh sự thật và điều tra vụ máy bay Il-76 của Nga bị rơi hôm 24/1.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm Hoa - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN