'Thời' của UAV tự chế trên chiến trường Nga-Ukraine

Nga và Ukraine đang chạy đua sản xuất các máy bay không người lái (UAV) tự chế nhằm đảm bảo ưu thế trong cuộc xung đột sắp bước qua tháng thứ 16.

Trong bối cảnh cuộc phản công của Ukraine đang đến gần, không chỉ Kiev, mà Moscow cũng đang đầu tư vào đội hình bay không người lái với hy vọng đảm bảo ưu thế trên chiến trường.

Ukraine đẩy mạnh đội quân UAV

Theo hãng thông tấn Ukrinform, với sự hỗ trợ của phương Tây từ sự cải tiến của ngành công nghiệp quốc phòng nội địa, Ukraine đang xây dựng một đội quân máy bay không người lái (UAV) để giành ưu thế trước Nga.

Trong tháng qua, truyền thông Ukraine cho biết ít nhất 30 mục tiêu của Nga đã bị các UAV tấn công. Theo Ukrinform, con số này còn cao hơn nhiều bởi “không phải mọi thứ đều được báo cáo”.

Bom được cố định bằng băng dính trên thân một chiếc UAV Ukraine. Ảnh: GETTY IMAGES

Bom được cố định bằng băng dính trên thân một chiếc UAV Ukraine. Ảnh: GETTY IMAGES

Dữ liệu chính thức của Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết tính đến tháng 5, hơn 2.500 UAV Nga đã bị "bắn hạ". Dù Nga không xác nhận thông tin trên, theo Ukrinform, điều này cho thấy một giai đoạn mới của cuộc chiến đang mở ra, khi Ukraine đang "đánh lại Nga".

Lý giải cho thành công trên, Ukrinform cho biết UAV do đồng minh viện trợ đã hỗ trợ rất lớn cho các lực lượng Ukraine. Bên cạnh đó, chính Kiev cũng đang tự phát triển đội quân UAV của riêng mình thông qua chương trình gây quỹ trực tuyến với tên gọi UNITED24 do Tổng thống Volodymyr Zelensky phát động.

Tính đến tháng 5, nền tảng này đã huy động được 325 triệu USD. Một phần trong số tiền này đã được trích ra để mua hơn 3.800 UAV và đào tạo cho hơn 10.000 binh sĩ điều khiển loại vũ khí này.

Ông Mykhailo Fedorov - Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine cho biết nước này cũng đang thành lập các công ty sản xuất UAV tấn công để nâng quy mô của đội quân bay không người lái.

Ngoài ra, Ukraine cũng đang tự chế các UAV giá rẻ. Theo tờ Business Insider, Kiev đã dùng băng dính và dây buộc để cố định bom trên thân UAV nhằm tấn công sâu vào các khu vực Nga đang kiểm soát ở Ukraine.

Bên cạnh đó, ông Oleksandr Kovalenko - nhà quan sát quân sự và chính trị tại nhóm Information Resistance (Ukraine) cũng kêu gọi phương Tây cắt nguồn cung linh kiện sản xuất UAV cho Nga. Theo ông, đây là cách tốt nhất để đảm bảo lực lượng UAV của Kiev có lợi thế trước Moscow.

Ông cũng đề xuất Mỹ và đồng minh siết chặt trừng phạt đối với các nước trung gian cung cấp linh kiện phương Tây cho Nga.

Ông Artem Viunnyk - giám đốc doanh nghiệp tư nhân Athlon Avia của Ukraine tự tin rằng nếu thế giới kiểm soát tốt các biện pháp trừng phạt, điều này sẽ giảm thiểu hoàn toàn việc sản xuất UAV ở Nga.

Nga cũng không kém cạnh

Trong khi đó, theo tờ EurAsian Times, các tình nguyện viên người Nga cũng đang thử nghiệm UAV cảm tử kamikaze tự chế với tên gọi “'Ghoul”. Theo các thông tin có được, một số bộ phận của loại UAV này được làm từ công nghệ in 3D. Đây cũng là loại UAV thứ hai được tư nhân phát triển.

Ghoul có thể mang theo lựu đạn RPG-7, các loại lựu đạn chống tăng cầm tay PG-7VL và RKG-3M, cũng như "thuốc nổ phân mảnh do quân đội sản xuất trực tiếp từ keo epoxy”.

Hình ảnh được cho là của UAV Ghoul kamikaze được lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: EURASIAN TIMES

Hình ảnh được cho là của UAV Ghoul kamikaze được lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: EURASIAN TIMES

Theo hãng thông tấn TASS, loại UAV này sẽ được sử dụng để tấn công sâu vào mục tiêu nằm phía sau và dọc theo các chiến tuyến nhằm cô lập lực lượng của Ukraine. Ngoài ra, nó cũng được giao nhiệm vụ cắt đứt nguồn cung cấp đạn dược từ hậu phương và phá hủy các phương tiện bọc thép Ukraine ở tiền tuyến.

“Nhiệm vụ chính trong quá trình phát triển của chúng tôi là tấn công Ukraine trong độ sâu chiến thuật để cô lập khu vực chiến đấu” - một người có liên quan quá trình phát triển UAV nói với TASS.

Người này lập luận rằng chiến thuật cô lập như vậy sẽ đảm bảo việc đánh vào lớp phòng thủ đầu tiên của Ukraine trở nên dễ dàng hơn.

Trong khi đó, TASS dẫn một nguồn tin khác cho biết các UAV mới này có thể được Moscow sử dụng để phát hiện và tấn công các xe tăng Ukraine trước khi loại thiết giáp này tấn công Nga.

Theo nguồn tin này, sau khi phát hiện nơi ẩn nấp của các xe tăng Ukraine loại UAV này sẽ "bổ nhào từ trên cao" và tấn công bất ngờ.

Theo EurAsian Times, sự phát triển của các UAV tư nhân là một bước chuẩn bị của Nga trong bối cảnh Ukraine dự kiến phát động một cuộc phản công lớn nhằm giành lại lãnh thổ. Theo đó, Ukraine buộc phải thành công trong đợt phản công này, để làm hài lòng các nhà tại trợ vũ khí phương Tây và đảm bảo nguồn viện trợ quân sự trong bối cảnh xung đột có thể kéo dài nhiều năm.

Ngoài ra, EurAsian Times cũng cho rằng điều này có thể là dấu hiệu cho thấy Nga đang nỗ lực cắt giảm sự phụ thuộc vào các thiết bị điện tử nhập khẩu từ Mỹ và châu Âu. Kể từ khi phương Tây áp trừng phạt, Nga bị hạn chế tiếp cận nguồn linh kiện sản xuất vũ khí, vốn là một phần không thể thiếu trong nhiều sản phẩm hàng không vũ trụ của Moscow.

Nguồn: [Link nguồn]

Bất ngờ với uy lực từ UAV tự chế 'không thể thô sơ' hơn của Ukraine

Không chỉ mua từ nước ngoài, Ukraine cũng đang tự chế tạo loại thiết bị bay không người lái "không thể thô sơ hơn" để đưa vào chiến trường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ÂN VY ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN