Thiếu niên Triều Tiên tặng bệ phóng tên lửa cho quân đội

Đội Thiếu niên Triều Tiên (KCU) đã tặng các bệ phóng tên lửa cho quân đội nước nhà để thể hiện lòng yêu nước nồng nàn.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) mô tả buổi lễ trao tặng được tiến hành hôm 6-6, nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập KCU.

Thành viên KCU gồm các học sinh từ 7-14 tuổi. Đây là tổ chức chính trị quần chúng của nhà nước Triều Tiên.

Các bệ phóng tên lửa mà KCU tặng cho quân đội Triều Tiên được đặt tên "Sonyeon", nghĩa là "cậu bé" trong tiếng bản địa. Nó là thành quả mà các thành viên KCU đã tham gia phong trào kế hoạch nhỏ, góp phần bảo đảm vũ khí cho đất nước.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un với đại diện Đội Thiếu niên Triều Tiên. Ảnh: REUTERS

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un với đại diện Đội Thiếu niên Triều Tiên. Ảnh: REUTERS

Món quà mà KCU tặng quân đội diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên nhấn mạnh họ đang đối mặt với các "mối đe doạ nước ngoài ngày càng tăng".

Những tháng gần đây, Triều Tiên liên tục thực hiện các vụ thử vũ khí nhằm thể hiện bước tiến của ngành công nghiệp quốc phòng.

Bình Nhưỡng hôm 31-5 đã phóng tên lửa đẩy Cheollima-1 mang theo vệ tinh do thám quân sự Malligyong-1 tại bãi phóng Sohae ở huyện Cholsan, tỉnh Bắc Phyongan. Tuy nhiên, vụ phóng này đã không thành công do gặp sự cố động cơ tầng đẩy thứ hai khiến hệ thống lao xuống biển. 

Dẫu vậy, bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, sau đó khẳng định Triều Tiên sẽ tiếp tục nỗ lực phóng vệ tinh để tăng cường năng lực do thám quân sự.

Xe chở các hệ thống tên lửa di chuyển bên ngoài Cung Thiếu nhi Mangyongdae ở thủ đô Bình Nhưỡng ngày 6-6. Ảnh: KCNA

Xe chở các hệ thống tên lửa di chuyển bên ngoài Cung Thiếu nhi Mangyongdae ở thủ đô Bình Nhưỡng ngày 6-6. Ảnh: KCNA

Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản lên án mạnh mẽ vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên. Washington gọi đây là "động thái đe dọa gây bất ổn tình hình an ninh trong và ngoài khu vực".

Tokyo và Seoul chỉ trích Bình Nhưỡng vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết Liên Hiệp Quốc vì sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo để phóng vệ tinh.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi Triều Tiên chấm dứt "những hành động như vậy" và quay trở lại bàn đàm phán.

"Bất kỳ vụ phóng nào sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo đều trái với các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an"- ông Antonio Guterres tuyên bố.

Triều Tiên từng hai lần phóng tên lửa đẩy mang vệ tinh hồi năm 2012 và 2016, tất cả đều bay qua tỉnh Okinawa thuộc miền Nam của Nhật Bản.

Thiếu niên Triều Tiên tặng bệ phóng tên lửa cho quân đội

Nguồn: [Link nguồn]

Reuters: Chùm ảnh cuộc sống làng quê Triều Tiên qua góc máy ở nơi biên giới

Những hình ảnh mới về Triều Tiên đã tiết lộ phần nào cuộc sống làng quê nơi biên giới của nước này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bằng Hưng ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN