Thiết bị "lạ" bên trong tên lửa giúp Nga thắng thế trước phòng không Ukraine

Hàng loạt tên lửa đạn đạo quân đội Nga phóng vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine đều chứa một thiết bị bí ẩn bên trong, tình báo Mỹ cho hay.

Thiết bị đặc biệt phóng ra từ tên lửa Iskander-M của Nga (ảnh: Oneindia)

Thiết bị đặc biệt phóng ra từ tên lửa Iskander-M của Nga (ảnh: Oneindia)

Tình báo Mỹ phát hiện một thiết bị lạ, dường như là mồi nhử nhằm đánh lừa radar, pháo phòng không nằm bên trong Iskander-M – loại tên lửa đạn đạo quân đội Nga thường xuyên sử dụng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, theo New York Times.

Thiết bị này dài khoảng 30 cm, có hình dáng như một chiếc phi tiêu lớn màu trắng với đuôi màu cam. Khi Iskander-M phát hiện đang bị phòng không Ukraine nhắm mục tiêu, nó sẽ phóng ra thiết bị này nhằm đánh lạc hướng.

Theo tình báo Mỹ, thiết bị đặc biệt bên trong tên lửa Iskander-M của Nga có thể phát ra tín hiệu vô tuyến nhằm làm nhiễu, đánh lừa radar phòng không của quân đội Ukraine. Thiết bị này cũng có thể tỏa nhiệt để đánh lừa tên lửa tầm nhiệt.

Đây là một trong những nguyên nhân khiến phòng không Ukraine gặp bất lợi khi đối phó với tên lửa Nga, tình báo Mỹ nhận xét.

Tổ hợp tên lửa Iskander-M của Nga (ảnh: NY Times)

Tổ hợp tên lửa Iskander-M của Nga (ảnh: NY Times)

2 tuần trước, hình ảnh về thiết bị lạ phóng ra từ tên lửa Iskander-M đã xuất hiện trên mạng xã hội Ukraine. Một số chuyên gia không thể giải thích đây là thiết bị gì.

“Tôi đã tiếp xúc với nhiều vũ khí của Trung Quốc và Nga, nhưng chưa bao giờ thấy loại thiết bị tương tự”, Richard Stevens – chuyên gia xử lý vật liệu nổ có 22 năm kinh nghiệm làm việc cho quân đội Anh và 10 năm làm kỹ thuật viên về bom mìn ở Iraq, châu Phi – nói về thiết bị lạ trong tên lửa Iskander-M của Nga.

Theo tình báo Mỹ, thiết bị bí ẩn của Nga có cách hoạt động tương tự thiết bị “mồi nhử” được tích hợp vào các đầu đạn hạt nhân của Nga từ những năm 1970. Thiết bị mồi nhử giúp tên lửa qua mặt lá chắn phòng không và hỗ trợ xâm nhập.

Jeffrey Lewis – giáo sư về không phổ biến vũ khí hạt nhân tại Viện Middlebury (Mỹ) – cho rằng, các loại thiết bị mồi nhử của Nga được coi là bí mật quân sự.

“Chúng ta không được nhìn thấy chúng trước đây vì chúng được giữ tuyệt mật. Nếu bạn biết cách thức hoạt động, bạn có thể tìm ra cách đối phó”, ông Jeffrey Lewis nói và lưu ý các phiên bản tên lửa Iskander-M Nga bán cho đối tác không có thiết bị “mồi nhử”.

Theo ông Jeffrey Lewis, quân đội Nga coi chiến dịch quân sự ở Ukraine là đặc biệt quan trọng nên quyết định sử dụng thiết bị “mồi nhử” bí mật.

“Khi bạn nghĩ ra tên lửa, người khác nghĩ cách bắn hạ nó. Khi người khác tìm cách bắn hạ tên lửa, bạn phải nghĩ ra thiết bị mồi nhử”, giáo sư Jeffrey Lewis nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Moscow: Phương Tây đẩy Nga vào thế ”vỡ nợ giả”

Nga cho biết sẵn sàng thanh toán các khoản nợ đến hạn, tuy nhiên, những lệnh trừng phạt liên tiếp từ phương Tây đang khiến nước này có nguy cơ rơi vào tình trạng “vỡ nợ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - New York Times ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN