Moscow: Phương Tây đẩy Nga vào thế "vỡ nợ giả"

Nga cho biết sẵn sàng thanh toán các khoản nợ đến hạn, tuy nhiên, những lệnh trừng phạt liên tiếp từ phương Tây đang khiến nước này có nguy cơ rơi vào tình trạng “vỡ nợ giả”.

Hôm 5.3, Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh cho phép doanh nghiệp Nga thanh toán cho chủ nợ ở một số nước “thù địch” bằng đồng rúp (ảnh: TASS)

Hôm 5.3, Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh cho phép doanh nghiệp Nga thanh toán cho chủ nợ ở một số nước “thù địch” bằng đồng rúp (ảnh: TASS)

Hôm 14.3, ông Anton Siluanov – Bộ trưởng Tài chính Nga – cho biết, việc phương Tây đóng băng hàng trăm tỷ USD của Ngân hàng Trung ương và chính phủ Nga có có nguy dẫn tới một vụ “vỡ nợ giả”.

“Việc đóng băng tài khoản ngoại tệ của Ngân hàng Trung ương Nga và chính phủ Nga là tính toán của phương Tây nhằm gây ra một vụ ‘vỡ nợ giả’”, ông Siluanov nói.

Theo ông Siluanov, “làn sóng” trừng phạt của phương Tây nhằm vào lĩnh vực tài chính khiến khoảng một nửa dự trữ ngoại tệ Nga, trị giá gần 300 tỷ USD, không thể sử dụng. Điều này khiến Nga gặp khó khăn trong thanh toán các khoản nợ, mặc dù có đầy đủ thực lực về kinh tế - tức tình trạng “vỡ nợ giả”.

Dự kiến, ngày 16.3, Nga sẽ phải thanh toán số trái phiếu trị giá 117 triệu USD.

Bộ trưởng Tài chính Nga cho biết, Moscow sẽ cố gắng thanh toán trái phiếu của châu Âu bằng đồng euro, nhưng với điều kiện là các tài khoản ngoại tệ của nước này không bị phong tỏa. Nếu không, Nga có thể thanh toán nợ nước ngoài bằng đồng rúp.

“Một số thông tin cho rằng Nga không đủ khả năng thanh toán nợ nước ngoài là sai sự thật. Chúng tôi có các quỹ cần thiết để thực hiện nghĩa vụ của mình”, ông Siluanov nói.

Việc thanh toán nợ nước ngoài của Nga được cho là cũng gặp khó khăn khi nước này bị loại khỏi SWIFT – hệ thống thanh toán điện tử quốc tế. Dòng tiền di chuyển ra khỏi Nga đang bị cản trở.

Hôm 13.3, Tổng giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cho rằng, các lệnh trừng phạt từ phương Tây đang khiến Moscow bị hạn chế tiếp cận nguồn lực tài chính và việc Nga vỡ nợ là điều “có thể xảy ra”.

Tuy nhiên, bà Georgieva cho rằng, việc Nga vỡ nợ sẽ không châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Nga đang nợ các ngân hàng phương Tây khoảng 120 tỷ USD. Số tiền này không quá lớn so với khả năng tài chính của Nga. Nếu Nga thanh toán nợ bằng đồng rúp, đây có thể là “đòn đau” với nhiều ngân hàng phương Tây bởi rúp không phải đồng tiền được sử dụng rộng rãi trong thương mại quốc tế.

Nguồn: [Link nguồn]

Xung đột Nga - Ukraine: Kiev hứng không kích, Mariupol báo ”tin vui”

Lực lượng phòng không ở Kiev vẫn hoạt động và đáp trả nhiều đợt không kích từ máy bay, tên lửa của quân đội Nga. Trong khi đó, bước tiến của bộ binh Nga ở ngoại ô Kiev...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN