Tiến vào thành phố Kherson, lực lượng Ukraine thấy gì?

Quân đội Ukraine đang thực hiện “các biện pháp ổn định” tình hình ở thành phố Kherson sau khoảng thời gian hơn 8 tháng lực lượng Nga kiểm soát khu vực này, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay.

Một nữ binh sĩ trong lực lượng Ukraine tiến vào thành phố Kherson (ảnh: CBS)

Một nữ binh sĩ trong lực lượng Ukraine tiến vào thành phố Kherson (ảnh: CBS)

Thông báo trên mạng xã hội hôm 12/11, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay, lực lượng Nga đang nỗ lực củng cố phòng tuyến ở bờ đông sông Dnipro. Khoảng 70% diện tích tỉnh Kherson vẫn do quân đội Nga kiểm soát.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, các đơn vị tiếp viện nước này tiếp tục dồn về bờ tây sông Dnipro, trong khi nhiều nhóm binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm đã xâm nhập thành phố. Hôm 11/11, Cơ quan Tình báo Ukraine cảnh báo, một số binh sĩ Nga vẫn còn ở lại Kherson trong trang phục dân sự.

Binh sĩ Ukraine chụp ảnh cùng người dân ở thành phố Kherson (ảnh: CNN)

Binh sĩ Ukraine chụp ảnh cùng người dân ở thành phố Kherson (ảnh: CNN)

Người dân ở Kiev ăn mừng việc lực lượng nước này tái kiểm soát thành phố Kherson (ảnh: AP)

Người dân ở Kiev ăn mừng việc lực lượng nước này tái kiểm soát thành phố Kherson (ảnh: AP)

Theo Ukraine Pravda, sau khi quân đội Nga rút lui, người dân ở Kherson đang sống trong cảnh thiếu nước, điện, thuốc men và thực phẩm. Các nguồn tiếp tế nhân đạo đang được gửi tới thành phố.

“Tình hình rất khó khăn. Người dân Kherson đã chờ đợi chúng tôi nhiều ngày. Thành phố bị thiếu nước nghiêm trọng và gần như chưa có nguồn cấp thay thế nào. Thuốc men và lương thực cũng thiếu thốn. Các nhà máy sản xuất lúa mì bị đình trệ. Không có điện và hàng tạp hóa. Chúng tôi sẽ nỗ lực giải quyết tình trạng này trong tương lai gần”, Roman Holovnia – cố vấn Thị trưởng Kherson – phát biểu trên sóng truyền hình Ukriane.

Theo ông Holovnia, các chuyến hàng tiếp tế từ nhiều nơi, đặc biệt là từ Mykolaiv đang đổ về thành phố Kherson.

Ông Holovnia ước tính, khoảng 70.000 – 80.000 dân thường đang sống trong thành phố. Trước xung đột, thành phố Kherson là nơi cư trú của hơn 320.000 người.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 11/11 cho hay, khoảng 115.000 dân thường đã được hỗ trợ rời khỏi thành phố Kherson.

Ihor Klymenko – Giám đốc Cơ quan Cảnh sát Ukraine – hôm 12/11 thông báo, khoảng 200 cảnh sát Ukraine đã có mặt ở thành phố Kherson để lập lại trật tự.

“10 nhóm chuyên gia xử lý bom mìn đang làm việc ở Kherson. Hôm nay, một chuyên gia đã bị thương khi rà phá bom mìn ở một trong những tòa nhà của thành phố”, ông Ihor Klymenko thông báo.

“Tiếp quản Kherson không phải công việc nhanh chóng. Lực lượng Ukraine phải làm việc có phương pháp và trước hết là gỡ bỏ bom mìn. Tiếp theo, họ phải chuyển các hệ thống phòng không tới để có thể đánh chặn pháo kích từ bờ đông sông Dnipro”, Cedric Leighton – cựu đại tá không quân Mỹ – nhận xét.

Giới chức Ukraine đã kêu gọi người dân từng sống ở thành phố Kherson không nên về nhà quá sớm.

“Ngày càng có nhiều khu định cư được tái kiểm soát ở Kherson. Chúng tôi hiểu rằng mọi người đều nhớ nhà và muốn được trở về càng sớm càng tốt. Tôi đề nghị các bạn hãy chờ đợi thêm. Ở Kherson hiện tại vẫn còn nguy hiểm. Các chuyên gia sẽ rà phá bom mìn”, Yaroslav Yanushevych – lãnh đạo cơ quan quân sự Kherson thuộc chính quyền Kiev – thông báo.

Trong bài phát biểu hôm 11/11, Tổng thống Ukraine Zelensky cũng nhấn mạnh, ổn định tình hình và rà phá bom mìn ở Kherson là 2 nhiệm vụ quan trọng lực lượng nước này cần làm ngay.

Quân đội Ukraine kiểm soát tình tình bờ tây sông Dnipro (ảnh: CNN)

Quân đội Ukraine kiểm soát tình tình bờ tây sông Dnipro (ảnh: CNN)

Hôm 12/11, RIA Novosti dẫn lời ông Vladimir Rogov – quan chức thuộc chính quyền Nga bổ nhiệm ở Zaporizhia – cho rằng, sau khi củng cố lực lượng ở thành phố Kherson, quân đội Ukraine có thể tấn công Zaporizhia.

Hồi cuối tháng 9, Nga tuyên bố sáp nhập một phần diện tích tỉnh Zaporizhia (miền nam Ukraine).

“Từ Kherson, đối phương có thể tập trung khoảng 40.000 quân. Zaporizhia có khả năng là mục tiêu chính”, ông Vladimir Rogov nói.

Trong khi đó, ông Dmitry Medvedev – Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga – khẳng định, quân đội nước này cuối cùng sẽ kiểm soát toàn bộ Kherson.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine ra mắt xuồng cảm tử mới, ông Zelensky ”gọi vốn” mua 100 chiếc

Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng, với 100 chiếc xuồng không người lái (USV) cảm tử, quân đội nước này có thể “thay đổi cục diện Biển Đen”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN, RIA Novosti ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN