Trung Quốc cảnh báo Mỹ trước cuộc gặp giữa ông Tập và ông Biden

Bắc Kinh bày tỏ lo ngại việc Washington có thể tiết lộ nội dung cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Biden với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Biden và ông Tập Cận Bình trong một cuộc gặp vào năm 2013 (ảnh: Reuters)

Ông Biden và ông Tập Cận Bình trong một cuộc gặp vào năm 2013 (ảnh: Reuters)

RT hôm 12/11 đưa tin, Trung Quốc cho rằng, nếu chia sẻ thông tin về cuộc gặp sắp tới giữa ông Biden và ông Tập cho Đài Loan, Mỹ sẽ “vi phạm nghiêm trọng” các quy tắc ngoại giao và thỏa thuận song phương.

“Những gì Mỹ nói liên quan đến việc tiết lộ cho Đài Loan nội dung cuộc gặp giữa 2 nguyên thủ là vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc Một Trung Quốc và quy định của 3 thông cáo chung Trung – Mỹ. Vấn đề này thực sự nghiêm trọng và chúng tôi kiên quyết phản đối”, Triệu Lập Kiên – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc – phát biểu.

Trước đó, hôm 10/11, ông Jake Sullivan – Cố vấn an ninh Nhà Trắng – cho biết, Washington sẽ thông báo kết quả cuộc gặp giữa ông Biden với ông Tập cho Đài Loan, nhằm giúp chính quyền hòn đảo cảm thấy “yên tâm hơn” về sự hỗ trợ của Mỹ. Ông Sullivan được cho là người đứng sau các chính sách an ninh quan trọng dưới thời Tổng thống Mỹ Biden, theo Reuters.

Theo ông Triệu Lập Kiên, bất kỳ “tương tác chính thức” nào giữa Mỹ và Đài Loan đều vi phạm nguyên tắc “Một Trung Quốc”. Trung Quốc khẳng định Đài Loan là một phần lãnh thổ thuộc chủ quyền và các nhà ngoại giao nước ngoài không nên có quan hệ trực tiếp với chính quyền hòn đảo.

“Chỉ có duy nhất một Trung Quốc trên thế giới này. Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể xâm phạm của chúng tôi. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến căng thẳng ở eo biển Đài Loan là do giới chức hòn đảo kêu gọi sự ủng hộ của Mỹ để đòi ‘độc lập’. Một số người ở Mỹ cũng có ý định sử dụng vấn đề Đài Loan để kiềm chế Trung Quốc. Chính những động thái này đang phá hoại hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan”, ông Triệu cáo buộc.

Hôm 11/11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận, ông Tập Cận Bình sẽ gặp trực tiếp ông Biden bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 được tổ chức ở Bali (Indonesia) từ ngày 15 – 16/11. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo kể từ khi ông Biden trở thành Tổng thống Mỹ.

Một quan chức Nhà Trắng cấp cao (giấu tên) nói với Reuters rằng, trong cuộc gặp ở Bali, ông Biden sẽ thảo luận với ông Tập nhiều vấn đề quan trọng, như căng thẳng ở eo biển Đài Loan, Triều Tiên và cả xung đột Nga – Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhà Trắng: Lần đầu tiên kể từ khi là Tổng thống Mỹ, ông Biden sẽ gặp ông Tập

Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Mỹ Biden sẽ gặp trực tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 được tổ chức ở Indonesia.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chính Pháp – RT ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN