Quốc gia có số người tử vong vì Covid-19 nhiều nhất châu Á bắt đầu mở cửa trở lại

Quốc gia châu Á với hơn 5.200 người tử vong vì Covid-19 đã bắt đầu mở lại các đường cao tốc liên tỉnh và trung tâm mua sắm, trong bối cảnh nhiều người vẫn lo ngại về mối nguy dịch bệnh bùng phát trở lại.

Những cửa hàng, các trung tâm thương mại tại Tehran – thủ đô của Iran đã mở cửa trở lại. Chính phủ Iran quy định những trung tâm thương mại chỉ được hoạt động đến 6 giờ chiều mỗi ngày.

Vẫn còn nhiều mối lo dai dẳng về sự bùng phát Covid-19 tại Iran và sự an toàn của người dân khi quay lại làm việc, mua bán. Tính đến ngày 20.4, Iran ghi nhận tổng cộng 83.505 ca nhiễm Covid-19 và 5.209 trường hợp tử vong. Số người tử vong do virus tại quốc gia Trung Đông là cao nhất châu Á. Ngày 20.4, Iran cũng ghi nhận thêm 1.294 ca nhiễm mới Covid-19 với 91 trường hợp tử vong sau 24 giờ, theo Irannews.

Những tài xế taxi tại Iran đã phân tách chỗ ngồi của họ riêng với khách hàng bằng tấm chắn nhựa. Họ đều đeo khẩu trang đầy đủ khi từng phải chứng kiến nhiều đồng nghiệp của mình tử vong vì Covid-19.

“Chúng tôi, những người lái xe taxi có nguy cơ nhiễm virus cao hơn bất kỳ ai khác vì phải thường xuyên tiếp xúc với khách hàng. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài làm việc. Không thể ngủ ở nhà và không đi làm trong lúc được trả thù lao cao như hiện nay”, Nemat Hassanzadeh, một tài xế taxi chia sẻ.

Những người phụ nữ đi mua sắm tại một trung tâm thương mại ở Iran (ảnh: AP)

Những người phụ nữ đi mua sắm tại một trung tâm thương mại ở Iran (ảnh: AP)

Iran là một trong những điểm nóng lây lan của Covid-19. Nhiều quan chức cấp cao của nước này cũng nhiễm Covid-19. Thậm chí ngay cả quốc hội Iran cũng cho rằng số người tử vong do dịch bệnh chưa được thống kê đầy đủ.

Iran đã phản ứng chậm với dịch bệnh và chịu ảnh hưởng nghiêm trọng trong thời gian sau đó. Tuy nhiên, giới chức Iran đã bảo vệ cách ứng phó với dịch bệnh của mình với lý do lo ngại những tác động kinh tế nghiêm trọng có thể xảy ra.

Kinh tế Iran cũng đang gặp nhiều khó khăn vì các biện pháp trừng phạt của Mỹ khiến nước này không thể xuất khẩu dầu.

Trung tâm thăm dò ISPA cho biết, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến thu nhập của 50% trong số 1.563 người Iran tham gia khảo sát.

13,5% người tham gia khảo sát bị thất nghiệp bởi dịch bệnh. 42% người được khảo sát cho biết doanh nghiệp của họ bị phá sản. Trước khi dịch Covid-19 bùng phát, tỷ lệ thất nghiệp ở người trẻ tuổi tại Iran đã lên tới hơn 20%, lạm phát lên đến hơn 40%.

“Tôi chỉ phục vụ những khách có đeo khẩu trang. Tôi không thể đánh cược sức khỏe của mình. Những người nghèo khổ như chúng tôi không còn cách nào khác là phải làm việc để chi trả sinh hoạt phí ngày càng tăng”, ông Ali Qomi, người mới trở thành tài xế taxi vì thất nghiệp cho biết.

Nhiều cửa hàng tại Iran đã được mở cửa trở lại (ảnh: AP)

Nhiều cửa hàng tại Iran đã được mở cửa trở lại (ảnh: AP)

Theo chủ những doanh nghiệp taxi tại Tehran, hơn 10 tài xế của họ đã tử vong vì Covid-19 và hơn 300 người khác nhiễm virus.

Bất chấp nguy cơ này, việc chính phủ Iran quyết định nới lỏng các quy định kiểm dịch đang khiến ngày càng nhiều người trở thành tài xế taxi hơn. Đây là công việc có thể kiếm ra tiền trong mùa dịch, chỉ cần họ có xe ô tô.

Nhiều tài xế đã thiết kế tấm chắn bằng nhựa trên xe, tuy nhiên, không rõ liệu chúng có thể đảm bảo an toàn cho họ hay không.

“Có còn tốt hơn là không”, Mahsa Leilidoost, một khách đi taxi cho biết.

Ông Ali Reza Zali, người đang chỉ đạo chiến dịch chống Covid-19 của chính phủ Iran cảnh báo rằng, việc mở cửa trở lại giao thông, doanh nghiệp và các trung tâm thương mại có thể làm tăng nguy cơ lây lan Covid-19, truyền thông Iran đưa tin.

“Việc di chuyển nhiều hơn, đặc biệt là bằng phương tiện giao thông công cộng làm tăng thêm khả năng lây nhiễm virus”, ông Ali Reza Zali phát biểu.

Các đền thờ tại Iran vẫn phải đóng cửa dù tháng lễ Ramadan sắp bắt đầu. Tổng thống Iran Rouhani cho biết, một số địa điểm tôn giáo sẽ được mở cửa lại từ ngày 4.5. Tuy nhiên, đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei từng phát biểu rằng, tụ tập đông người có thể bị cấm trong suốt tháng Ramadan.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Phát hiện máu của loài vật có khả năng là ”chìa khóa” chống Covid-19

Virus gây dịch bệnh Covid-19 là loại lây nhiễm từ động vật sang người, vì vậy, nhiều nhà khoa học cho rằng, có thể tìm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – AP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN