Thế giới 24h: Sau khi điện đàm với ông Putin, ông Trump nói về điều Tổng thống Nga sẽ làm với Ukraine
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông vừa có cuộc điện đàm dài 75 phút với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư để thảo luận về cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine nhắm vào các sân bay chiến lược của Nga.
Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm ở Nhà Trắng. Ảnh: Alex Wong / Getty Images.
Tuyên bố đầu tiên của ông Trump về chiến dịch “Mạng nhện” của Ukraine
“Chúng tôi đã thảo luận về vụ Ukraine tấn công các máy bay đang đỗ của Nga, cùng nhiều vụ tấn công khác từ cả hai phía. Đó là một cuộc trò chuyện tốt, nhưng không phải là cuộc trò chuyện sẽ mang lại hòa bình ngay lập tức”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth.
Ông cũng cho biết ông Putin tuyên bố rất rõ ràng và mạnh mẽ rằng Moscow “sẽ phải đáp trả” vụ tập kích mới nhất nhằm vào các sân bay Nga mà Ukraine gọi là chiến dịch “Mạng nhện”. Nhà Trắng được cho là không được Ukraine báo trước Ukraine về cuộc tấn công.
Bình luận về các vụ tấn công trong lãnh thổ Nga gần đây của Ukraine, ông Putin nói “chính quyền bất hợp pháp” ở Kiev "đang dần trở thành một tổ chức khủng bố".
Ngoài vấn đề Ukraine, hai nhà lãnh đạo Nga – Mỹ cũng bàn về Iran. Ông Trump nói đã nhấn mạnh với ông Putin rằng “Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân”, và phía Nga tỏ ý sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán để đạt được thỏa thuận nhằm ngăn chặn Tehran phát triển chương trình hạt nhân.
Cùng ngày, Đại sứ quán Mỹ tại Kiev cảnh báo công dân Mỹ tại Ukraine không nên phớt lờ còi báo động và phải chuẩn bị nơi trú ẩn an toàn, trong bối cảnh “nguy cơ xảy ra các cuộc không kích quy mô lớn vẫn tiếp diễn”.
"Nga đã tăng đáng kể cường độ các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV nhằm vào Ukraine trong những tuần gần đây và hiện vẫn có nguy cơ xảy ra các cuộc không kích đáng kể", Đại sứ quán Mỹ cho biết.
Mỹ: Rủi ro có thể lên tới mức “không thể chấp nhận được”
“Tôi có thể nói với các bạn thế này, mức độ rủi ro đang tăng cao”, ông Kellogg nói hôm 4/6, đề cập tới chiến dịch “Mạng nhện” của Ukraine.
“Mọi người cần hiểu rằng, khi tấn công vào một phần hệ thống bảo đảm tồn vong quốc gia của đối thủ, ở đây là bộ 3 răn đe hạt nhân, nghĩa là mức độ rủi ro đối với các bạn sẽ tăng lên vì không ai biết đối phương có thể làm gì. Không thể chắc chắn được”, ông Kellogg nói, lưu ý rằng vấn đề không chỉ nằm ở các oanh tạc cơ bị hư hại, mà còn là “tác động tâm lý” sau vụ tấn công.
Theo Reuters, Mỹ và Nga sở hữu khoảng 88% kho vũ khí hạt nhân trên thế giới.
Nga đã cảnh báo đáp trả Ukraine sau vụ UAV tập kích các sân bay quân sự (ảnh: Pravda)
Mỗi cường quốc đều có 3 phương án chính để tấn công bằng đầu đạn hạt nhân (bộ 3 hạt nhân), bao gồm: Máy bay ném bom chiến lược, tên lửa xuyên lục địa phóng từ mặt đất và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.
Theo ông Kellogg, vụ tập kích hôm 1/6 là cách Ukraine thể hiện rằng nước này sẽ không nhượng bộ trong cuộc xung đột, nhưng việc tấn công vào một phần trong “bộ 3 hạt nhân” có thể đẩy rủi ro lên mức “không thể chấp nhận được”.
Sau vụ tập kích hôm 1/6, các nhà lãnh đạo phương Tây, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã hạn chế bình luận về tình hình xung đột Nga – Ukraine.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm 2/6 cho biết, ông Trump không được Ukraine báo trước về vụ tập kích nhằm vào các sân bay quân sự trong lãnh thổ Nga.
Kyiv Post dẫn nguồn tin từ Cơ quan Tình báo Ukraine (SBU) cho hay, ít nhất 41 máy bay ném bom của Nga bị hư hại hoặc phá hủy trong chiến dịch “Mạng nhện”.
NATO: Ủng hộ nỗ lực chấm dứt xung đột ở Ukraine của ông Trump
Phát biểu tại Brussels (Bỉ) hôm 4/6, Tổng Thư ký NATO – ông Mark Rutte – cho biết, khối này hoàn toàn ủng hộ nỗ lực của Tổng thống Mỹ Trump nhằm “chấm dứt đổ máu bằng một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Ukraine”.
Ông Trump nỗ lực thúc đẩy đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine (ảnh: Reuters)
“Sự hỗ trợ của NATO dành cho Ukraine không nhằm kéo dài xung đột, mà là để Ukraine có thể tự vệ vào lúc này và ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai”, ông Rutte nói.
Trong bài phát biểu, ông Rutte cho biết thêm rằng Ukraine được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO tại La Hay (Hà Lan) vào cuối tháng 6. Hội nghị này sẽ thảo luận về “mức tăng lớn” trong chi tiêu quốc phòng của các nước thành viên NATO và tình hình xung đột ở Ukraine.
Theo Sky News, chính quyền của ông Trump đang thúc giục các nước thành viên NATO tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP mỗi năm.
Iran bác bỏ đề xuất của Mỹ, tiếp tục làm giàu uranium
Lãnh đạo tối cao Iran – ông Ali Khamenei – hôm 4/6 tuyên bố, đề xuất của Mỹ về việc Tehran từ bỏ làm giàu uranium là đi ngược lại lợi ích quốc gia của Iran.
“Làm giàu uranium là chìa khóa cho chương trình hạt nhân của chúng ta và đối phương đang nhắm vào điều này”, ông Khamenei nói.
“Đề xuất mà người Mỹ đưa ra hoàn toàn trái ngược với lợi ích của chúng ta. Các nhà lãnh đạo kiêu ngạo của Mỹ liên tục yêu cầu chúng ta dừng chương trình hạt nhân. Họ nghĩ họ là ai?”, ông Khamenei nói thêm.
Theo Reuters, đề xuất của Mỹ về một thỏa thuận hạt nhân mới với Iran đã được Oman (quốc gia giữ vai trò trung gian đàm phán) gửi tới Iran hôm 31/5. Tuy nhiên, các phát biểu mới của ông Khamenei cho thấy, sau 5 vòng đàm phán, Mỹ và Iran vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về vấn đề làm giàu uranium – nguyên liệu thô có thể được sử dụng để chế tạo bom hạt nhân.
Trong bài phát biểu hôm 4/6, ông Khamenei không đề cập đến khả năng dừng các cuộc đàm phán với Mỹ.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Trump đã cảnh báo có thể sử dụng các biện pháp mạnh nếu đàm phán với Iran không mang lại kết quả.
Nghi phạm trực tiếp tổ chức chiến dịch “Mạng nhện”, nhắm mục tiêu vào các sân bay quân sự ở 5 khu vực của Nga, được cho là đã trốn sang một nước láng...
Nguồn: [Link nguồn]
-05/06/2025 03:52 AM (GMT+7)