Thế giới 24h: Lộ diện người đắc cử Tổng thống Hàn Quốc
Kết quả khảo sát sau bỏ phiếu của nhiều đài truyền hình Hàn Quốc cho thấy, ông Lee Jae-myung, ứng viên của đảng Dân chủ (DP), sẽ đắc cử Tổng thống Hàn Quốc.
Ông Lee Jae-myung nhiều khả năng sẽ đắc cử Tổng thống Hàn Quốc (ảnh: Reuters)
Hàn Quốc: Các hãng truyền thông lớn gọi tên ông Lee Jae-myung
Theo Reuters, kết quả khảo sát của 3 đài truyền hình KBS, MBC và SBS (Hàn Quốc) cho thấy, ông Lee giành được 51,7% số phiếu ủng hộ, bỏ xa đối thủ của đảng Quyền lực nhân dân (DPP) là Kim Moon-soo (39,3%).
Hầu hết cuộc thăm dò ý kiến cử tri trước đây cũng cho kết quả tương tự.
Hôm 3/6, khoảng 78% trong số 44,39 triệu cử tri của Hàn Quốc đã đi bỏ phiếu để bầu ra Tổng thống mới. Nhiều người hy vọng tình hình chính trị đất nước sẽ ổn định hơn sau khi ông Yoon Suk Yeol bị Tòa án Hiến pháp phế truất hồi đầu tháng 4, sau lệnh thiết quân luật gây tranh cãi.
Ông Lee Jae-myung từng gọi cuộc bỏ phiếu hôm 3/6 là “ngày phán xét” đối với chính quyền của cựu Tổng thống Yoon và đảng Quyền lực nhân dân. Ông Lee nhiều lần cáo buộc đảng này “bao che” cho những sai lầm của cựu Tổng thống Yoon.
Ủy ban Bầu cử Hàn Quốc sẽ công bố kết quả kiểm phiếu vào ngày 4/6.
Dân Nga ngăn UAV Ukraine bay ra từ thùng container
Video: Người dân Nga tìm cách phá hủy UAV, ngăn vụ tập kích nhằm vào sân bay quân sự (nguồn: RT)
Thống đốc tỉnh Irkutsk – ông Igor Kobzev – hôm 2/6 cho biết, một số dân thường đã ném đá và tìm cách đập máy bay không người lái (UAV) bay ra từ thùng container (trong vụ căn cứ không quân Nga bị tập kích hôm 1/6) sẽ được khen thưởng vì hành động dũng cảm.
Hôm 1/6, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, các sân bay quân sự ở 5 khu vực của Nga, bao gồm Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Ryazan và Amur bị lực lượng Ukraine tập kích bằng UAV. Vụ tấn công ở Ivanovo, Ryazan và Amur bị đẩy lùi, nhưng có thiệt hại ở 2 khu vực Murmansk và Irkutsk.
Giới chức Ukraine tuyên bố “ít nhất 13 máy bay của Nga bị phá hủy và nhiều chiếc khác bị hư hại” trong chiến dịch gọi là “Mạng nhện”.
UAV tấn công ở quận Usolsky thuộc vùng Irkutsk (Nga). Ảnh: Pravda
Trong vụ tấn công hôm 1/6, một số người đàn ông (được truyền thông Nga mô tả là tài xế xe tải) đã trèo lên nóc thùng container, ném đá và tìm cách phá hỏng những chiếc UAV bay ra từ đây.
Chính quyền Irkutsk biết về đoạn video “ghi lại cảnh những người đàn ông cố gắng chặn máy bay không người lái của đối phương”, thống đốc Kobzev cho biết.
“Chúng tôi sẽ đánh giá và quyết định cách khen thưởng cho họ”, ông Kobzev nói.
Ông Kobzev cho biết thêm rằng tình hình ở quận Usolsky vẫn trong tầm kiểm soát sau vụ UAV tập kích, và không có nguy hiểm nào đối với người dân.
Cùng ngày 2/6, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lực lượng Ukraine phóng 162 UAV vào 9 khu vực ở Nga. Hầu hết số UAV này đã bị bắn hạ hoặc áp chế điện tử.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, số lượng UAV bị bắn hạ nhiều nhất ở Kursk (57 chiếc), tiếp theo là Belgorod (31 chiếc).
Trong một động thái đáp trả, quân đội Nga cũng tấn công các nhà máy sản xuất UAV, cứ điểm phóng và kho chứa thiết bị không người lái ở 152 khu vực của Ukraine.
Truyền thông Ukraine công khai chỉ trích Tổng Tư lệnh Oleksandr Syrskyi
Sự can thiệp “thái quá” của Bộ Tổng tham mưu và cụ thể là Tổng Tư lệnh các lực lượng Ukraine – ông Oleksandr Syrskyi – đang làm suy yếu lực lượng Ukraine trên thực địa, Ukrainska Pravda bình luận hôm 2/6, dẫn lời một số nguồn tin quân sự.
Tổng Tư lệnh các lực lượng Ukraine – ông Oleksandr Syrskyi (ảnh: Reuters)
Theo hãng tin Ukraine, ông Syrskyi đang cố gắng kiểm soát mọi thứ, dù là những điều nhỏ nhất, từ việc bổ nhiệm chỉ huy mới của Lữ đoàn số 59 (Lữ đoàn này trực thuộc Lực lượng Hệ thống Không người lái của Tư lệnh Vadym Sukharevskyi) cho đến bố trí một đơn vị bộ binh trên mặt trận.
“Điều này không chỉ bó buộc các chỉ huy cấp dưới mà còn làm chậm quá trình đưa ra những quyết định cực kỳ quan trọng”, Ukrainska Pravda bình luận.
Một nguồn tin quân sự nói với Ukrainska Pravda: “Thay vì lập kế hoạch chiến lược và tác chiến, ông Syrskyi lại ra các mệnh lệnh chiến đấu ở cấp tiểu đoàn. Bộ Tổng tham mưu, đi ngược lại lẽ thường và các quy định, từng gửi đi tọa độ để bố trí một tiểu đội. Đây là nhiệm vụ của một trung đội trưởng. Không chỉ vậy, họ còn đe dọa rằng nếu không chấp hành, bạn sẽ phải đối mặt với trách nhiệm hình sự”.
Theo Ukrainska Pravda, ông Syrskyi cũng hạn chế quyền hạn của Tư lệnh Lục quân Ukraine, tướng Mykhailo Drapatyi – người vừa đệ đơn từ chức hôm 1/6, sau vụ tên lửa Nga đánh trúng một thao trường, khiến hơn 70 binh sĩ Ukraine thương vong.
Ông Syrskyi và ông Drapatyi có mối quan hệ khá lạnh nhạt. 3 nguồn tin (giấu tên) nói với Ukrainska Pravda rằng, ông Syrskyi thường coi quyết định của mình là tốt hơn và loại ông Drapatyi khỏi một số công việc nhất định.
Ông Syrskyi được cho là cũng e sợ ông Drapatyi – chỉ huy cấp tướng trẻ tuổi nhất của Ukraine – trở thành đối thủ cạnh tranh quyền lực.
Ông Trump cảnh báo hậu quả nếu tòa án chặn thuế đối ứng
Trong thông điệp mới trên mạng xã hội Truth, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo, nếu tòa án đưa ra phán quyết chống lại chính sách thuế quan của ông, Mỹ sẽ bị các nước khác đáp trả bằng thuế quan, dẫn đến thiệt hại về kinh tế.
“Một phán quyết như vậy sẽ cho phép các nước khác bắt chúng ta làm con tin và sử dụng Thuế quan chống Mỹ để đối phó chúng ta”, ông Trump bình luận hôm 2/6.
“Điều này có nghĩa là sự hủy hoại đối với nền kinh tế Mỹ”, ông Trump cảnh báo, dường như đề cập đến khả năng Tòa Phúc thẩm Liên bang Mỹ có thể chặn chính sách thuế đối ứng của ông.
Trước đó, hôm 28/5, Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ (trụ sở tại Manhattan) đã chặn kế hoạch áp thuế đối ứng của Tổng thống Donald Trump, cho rằng ông vượt quá thẩm quyền.
Sau đó một ngày, Tòa Phúc thẩm Liên bang Mỹ ra lệnh hoãn quyết định trên và cho phép chính quyền ông Trump nộp các tài liệu để chuẩn bị cho phiên điều trần kháng cáo.
Cuộc đàm phán mới, kéo dài hơn một giờ, giữa phái đoàn Nga và Ukraine ở Istanbul đã kết thúc với một số “bước tiến nhỏ”.
Nguồn: [Link nguồn]
-03/06/2025 03:52 AM (GMT+7)