Tháp Eiffel mở cửa trở lại, rực sáng màu quốc kỳ Pháp

Công trình mang tính biểu tượng được thắp sáng ba màu như thể hiện khát vọng mạnh mẽ muốn vươn lên bất chấp dông bão, khủng bố của người dân Pháp.

Tháp Eiffel đóng cửa từ ngày 13.11 sau đêm kinh hoàng diễn ra vụ khủng bố ở Pháp khiến 129 người thiệt mạng và 352 người khác bị thương. Tuy nhiên vào 16 giờ 20 phút ngày 16.11 (giờ Pháp), tòa tháp biểu tượng đã được mở cửa trở lại.

Ba màu cơ bản xanh, trắng, đỏ đại diện cho 3 màu trên quốc kỳ nước Pháp xuất hiện trên tháp Eiffel ở thời điểm đón những đoàn khách du lịch đầu tiên ghé thăm sau ngày thứ Sáu kinh hoàng.

Theo chính quyền thành phố Paris, đèn trên tòa tháp sẽ được thắp liên tục 3 ngày để tưởng nhớ những nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công liên hoàn vào Paris đêm thứ Sáu tuần trước.

Tháp Eiffel mở cửa trở lại, rực sáng màu quốc kỳ Pháp - 1

Hình ảnh khác biệt hoàn toàn giữa tháp Eiffel trong những ngày đèn phụt tắt và lúc chăng đèn 3 màu xanh, đỏ, trắng

Câu khẩu hiệu “Fluctuat Nec Mergitur” bằng tiếng Latinh cũng được chính quyền thành phố đưa ra để thể hiện một cách hùng hồn tinh thần bất khuất của người Pháp. Dòng chữ này có nghĩa là “chòng chành nhưng chẳng chìm”.

Tháp Eiffel là một công trình kiến trúc bằng thép nằm trên công viên Champ-de-Mars, cạnh sông Seine, thành phố Paris. Tháp có chiều cao 325m và mỗi ngày đón hơn 20.000 lượt khách tham quan, thưởng ngoạn.

Sau đêm khủng bố đẫm máu 13.11, loạt đèn trên tháp Eiffel đã bị tắt. Chính quyền Paris cho biết sẽ đóng cửa tạm thời tòa tháp khi nào có “thông báo tiếp theo”.

Tòa tháp mang tính lịch sử và biểu tượng được thắp sáng ba màu thể hiện khát vọng mạnh mẽ muốn vươn lên bất chấp dông bão, khủng bố của người dân Pháp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - AP ([Tên nguồn])
Khủng bố đẫm máu ở Pháp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN