Thái Lan: Ngư dân nghèo đi nhặt vỏ sò, không ngờ tìm được ốc có ngọc, giá gần 8 tỉ đồng

Sự kiện: Tin tức Thái Lan

Một ngư dân nghèo ở Thái Lan tình cờ tìm được một vật màu cam trong một con ốc, mà sau này có người muốn mua với giá 250.000 bảng Anh (gần 8 tỉ đồng).

Ngọc Melo được một người mua từ Trung Quốc trả giá 10 triệu baht.

Ngọc Melo được một người mua từ Trung Quốc trả giá 10 triệu baht.

Theo Daily Mail, Hatchai Niyomdecha, 37 tuổi, cùng người thân trong gia đình đi nhặt vỏ sò thì tìm thấy vật lạ ở tỉnh Nakhon Si Thammarat, Thái Lan.

Hatchai tìm thấy tìm thấy một chiếc phao bị vứt bỏ, trôi dạt vào bờ biển. Bám vào thân phao là một số vỏ ốc. Em trai của Hatchai, Worachat Niyomdecha, 35 tuổi, đã mang chúng về nhà.

Họ đem vỏ ốc cho người cha Bangmad Niyomdecha, 60 tuổi, xem. Hai anh em ruột phát hiện bên trong vỏ ốc có một viên ngọc, kích thước bằng đồng xu.

Được biết, đây là ngọc Melo có giá trị rất lớn. Ngọc Melo hình thành bên trong ốc giác (hay còn gọi là ốc hoàng đế, Melo Melo), khác với ngọc trai truyền thống, hình thành bên trong con trai hoặc con sò.

Hatchai mở vỏ ốc cùng người cha.

Hatchai mở vỏ ốc cùng người cha.

Hatchai gọi vợ Worachat Niyomdecha, 35 tuổi và hai con trai đến xem viên ngọc màu cam đẹp mắt. Viên ngọc ước tính nặng khoảng 7,68gr.

Đến ngày hôm sau, Hatchai bắt đầu đi hỏi giá viên ngọc. Những người hàng xóm kéo đến nhà Hatchai để tận mắt nhìn thấy viên ngọc đắt giá.

Nơi Hatchai tìm thấy vỏ ốc chứa viên ngọc quý.

Nơi Hatchai tìm thấy vỏ ốc chứa viên ngọc quý.

“Tôi muốn bán viên ngọc với giá cao nhất. Số tiền kiếm được sẽ giúp thay đổi cuộc đời của tôi và cả định mệnh. Cả gia đình tôi sẽ có cuộc sống tốt hơn”, Hatchai nói.

Vài ngày sau, một doanh nhân giàu có từ tỉnh khác nghe tin về viên ngọc, đã tới hỏi mua. Doanh nhân này trả giá 1 triệu baht (khoảng 800 triệu đồng) nhưng Hatchai từ chối bán.

Một nhà sưu tập giàu có khác hỏi mua với giá 5 triệu baht, gấp 4 lần mức giá đầu tiên, nhưng Hatchai vẫn chưa đồng ý.

Ngọc Melo có giá trị lớn nhất nếu là màu cam.

Ngọc Melo có giá trị lớn nhất nếu là màu cam.

Người thứ ba đến từ Trung Quốc trả 10 triệu baht (khoảng 8 tỉ đồng), mức giá mà gia đình Hatchai cảm thấy hợp lý. Nhưng người này muốn kiểm tra xem có thật là ngọc Melo không trước khi giao dịch.

Người mua sẽ bay tới Thái Lan vào tuần tới, sau đó còn phải chờ cách ly 14 ngày vì dịch bệnh Covid-19. Anh ta sẽ được chỉ dẫn tìm đến nhà Hatchai.

Theo Daily Mail, ngọc Melo có rất nhiều màu từ tông màu cam cho đến màu nâu. Màu cam là có giá trị lớn nhất.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ: Đang ăn trưa, cắn phải ngọc quý giá gần trăm triệu đồng

Một người đàn ông ăn hàu tại một nhà hàng ở New York đã tìm thấy một viên ngọc có thể trị giá hàng ngàn USD, tờ UPI...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN