Thách thức Trung Quốc, Đài Loan sắm nhiều chiến đấu cơ F16 Mỹ nhất châu Á

Thỏa thuận vũ khí mới nhất của Mỹ và Đài Loan là bằng chứng rõ ràng nhất về mối quan hệ đang ngày càng chặt chẽ giữa ông Donald Trump và lãnh đạo Đài Loan - bà Thái Anh Văn.

Đài Loan sẽ sở hữu nhiều máy bay chiến đấu F16 nhất châu Á (ảnh: SCMP)

Đài Loan sẽ sở hữu nhiều máy bay chiến đấu F16 nhất châu Á (ảnh: SCMP)

Đài Loan hiện đang nỗ lực củng cố mối quan hệ quốc phòng với Mỹ, thể hiện bằng kế hoạch đầy tham vọng là xây dựng một trung tâm bảo dưỡng máy bay chiến đấu F16 đầu tiên của châu Á, tại Đài Loan, trong bối cảnh hòn đảo này đang liên tục chống lại mục tiêu thống nhất từ Bắc Kinh.

Tập đoàn phát triển công nghiệp hàng không vũ trụ (AIDC) của Đài Loan và nhà thầu quốc phòng Mỹ - Lockheed Martin, đã ký một thỏa thuận hợp tác chiến lược vào ngày 17.12 vừa qua, đặt nền móng cho việc xây dựng một trung tâm bảo dưỡng máy bay chiến đấu F16 tại Đài Loan, dự kiến hoàn thành vào năm 2023.

Đây là một trong những thỏa thuận quân sự quan trọng nhất của Mỹ, được thực hiện dưới thời của tổng thống Donald Trump. Trước đó, vào ngày 8.7, ông Trump đã phê duyệt một thương vụ bán vũ khí trị giá 2,2 tỷ USD cho Đài Loan, bao gồm 108 xe tăng M1A2T Abrams và 250 tên lửa Stinger, do Mỹ sản xuất.

Tổng thống của Donald Trump cũng nhanh chóng đồng ý thỏa thuận bán cho Đài Loan 66 máy bay chiến đấu F16V. Điều này sẽ biến Đài Loan trở thành khu vực sở hữu nhiều máy bay F16 nhất ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Vào tháng 9 năm ngoái, ông Trump cũng phê duyệt thỏa thuận quân sự trị giá 330 USD, cung cấp phụ tùng và hậu cần cho một số loại máy bay quân sự của Đài Loan. Sau đó vài tháng, Mỹ lại tiếp tục đồng ý thương vụ trị giá 1,4 tỷ USD, bán ngư lôi và hệ thống ra đa cảnh báo sớm cho Đài Loan.

Hành động trên của Mỹ khiến cho Trung Quốc vô cùng tức giận. Bắc Kinh coi Đài Loan là một tỉnh ly khai và luôn muốn hòn đảo này sáp nhập lại với đại lục, có thể bằng vũ lực, nếu cần thiết.

Ông Collin Koh, giảng viên của Trường Nghiên cứu Quốc tế S.Rajaratnam thuộc Đại học Công nghệ Nanyang ở Singapore, cho biết:

“Kế hoạch xây dựng trung tâm bảo dưỡng máy bay F16, đã nhấn mạnh mối quan hệ quân sự gắn bó giữa Đài Loan và Mỹ. Mối quan hệ này đã trở nên mạnh mẽ hơn dưới thời chính quyền của ông Donald Trump và lãnh đạo Đài Loan – bà Thái Anh Văn”.

“Trung tâm bảo dưỡng máy bay quân sự sẽ cải thiện tính sẵn sàng chiến đấu của phi đội F16, cho phép Đài Loan duy trì hoạt động hàng không quân sự thường trực và cả trong huấn luyện.

Nó (trung tâm bảo dưỡng máy bay) được thiết kế để giúp Đài Loan có được khả năng tự vệ tốt hơn. Đây là một trong những cam kết chính của chính quyền bà Thái Anh Văn”, ông Koh nói.

Pháo binh Đài Loan trong một cuộc tập trận (ảnh: SCMP)

Pháo binh Đài Loan trong một cuộc tập trận (ảnh: SCMP)

Ở khía cạnh khác, ông Tang Shaocheng, một nhà nghiên cứu cao cấp về quan hệ quốc tế tại Đại học Quốc gia Chengchi của Đài Loan, cho biết:

“Mối quan hệ ngày càng chặt chẽ với Washington, sẽ khiến việc đối phó Đài Loan trở nên phức tạp hơn đối với Bắc Kinh.

Chính quyền của bà Thái quan tâm đến những gì Mỹ nghĩ chứ không phải những điều Bắc Kinh nghĩ. Những thỏa thuận quân sự mới giữa Đài Loan với Mỹ, sẽ mở đường cho mối quan hệ ngày càng gần gũi hơn. 

Điều này chắc chắn sẽ gây khó khăn cho Bắc Kinh trong việc muốn đưa Đài Loan vào quỹ đạo bằng những biện pháp khác nhau như hiện nay”.

Kể từ khi bà Thái Anh Văn nhậm chức vào năm 2016, Bắc Kinh đã nhiều lần sử dụng các biện pháp ngoại giao, kinh tế, thậm chí là đe dọa, nếu Đài Loan từ chối chấp nhận chính sách một Trung Quốc.

Bắc Kinh cũng đang cố gắng cô lập Đài Loan với cộng đồng quốc tế, bằng cách lôi kéo những đồng minh của Đài Loan về phía mình. Ngoài ra, Trung Quốc cũng không ít lần lên tiếng cảnh báo Mỹ, ngăn cản mối quan hệ quân sự và phản đối mọi thỏa thuận vũ khí mà Đài Loan với Mỹ đã thỏa thuận.

Về phía Mỹ, nước này thừa nhận tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc với Đài Loan và khẳng định quyền tự trị của hòn đảo này. Tuy nhiên, Mỹ hiện coi tình trạng của Đài Loan là bất ổn và sẽ hỗ trợ bằng việc bán vũ khí, cùng nhiều biện pháp khác, chẳng hạn như gửi cả tàu chiến qua eo biển Đài Loan.

Nguồn: [Link nguồn]

Ứng viên lãnh đạo Đài Loan tuyên bố độc lập, Trung Quốc cảnh báo ”lạnh người”

Sau khi ông William Lai – phó chủ tịch Đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP), người đồng thời cũng là ứng cử viên sáng giá cho...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - SCMP ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN