Tên lửa Trung Quốc đang chĩa vào căn cứ Mỹ mạnh cỡ nào?

Tên lửa DF-16 của Trung Quốc được cho là đang chĩa vào cả đảo Đài Loan và căn cứ quân sự Mỹ ở Okinawa, Nhật Bản. Loại tên lửa này nguy hiểm cỡ nào? Và những hệ thống phòng thủ tên lửa nào của Mỹ có thể chống đỡ được nó?

Người đứng đầu quân đội Đài Loan Phùng Thế Khoan cho biết quân đội Trung Quốc đang chĩa hơn 1.500 quả tên lửa theo hướng đảo Đài Loan và căn cứ quân sự Mỹ ở Okinawa, Nhật Bản. Số tên lửa này chủ yếu là DF-16 với tầm bắn vượt mức 1.500 km, mang theo được 2 đầu đạn cùng lúc.

Vậy tên lửa DF-16 Trung Quốc nguy hiểm cỡ nào? Và những hệ thống phòng thủ tên lửa nào của Mỹ có thể chống đỡ được nó?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hoàng - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN