Tên lửa mới của Nga giúp "rồng lửa" S-400 tăng uy lực vượt bậc khiến Ukraine lo ngại

"Rồng lửa" phòng không S-400 của Nga tuần này gây chú ý khi sử dụng đạn tên lửa mới để đánh chặn mục tiêu trên không trong xung đột ở Ukraine.

Xe phóng tên lửa phòng không S-400 của Nga.

Xe phóng tên lửa phòng không S-400 của Nga.

Theo báo Nga Sputnik, quân đội Nga sử dụng đạn tên lửa 40N6 hoàn toàn mới, khai hỏa từ hệ thống phòng không S-400 để đánh chặn mục tiêu Ukraine "ở khoảng cách xa nhất".

Không rõ đạn tên lửa mới được Nga sử dụng khi nào nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cuối tháng trước thông báo các hệ thống phòng không Nga đã bắn rơi 24 máy bay Ukraine chỉ trong 5 ngày. Ukraine không xác nhận nhưng cũng không bác bỏ thông tin do ông Shoigu cung cấp.

Tên lửa bay xa đến mức quân đội Nga phải sử dụng máy bay cảnh báo sớm A-50 phối hợp với hệ thống S-400 để hỗ trợ dẫn đường.

Quỹ đạo bay của đạn tên lửa 40N6 cũng khác biệt so với các tên lửa phòng không thông thường. Tên lửa đạt đến tầm cao đáng kể, sau đó bổ nhào xuống mục tiêu.

Theo tờ Defense Express của Ukraine, đạn tên lửa 40N6 hoàn thành cuộc thử nghiệm cấp nhà nước của Nga vào tháng 7/2023. Số lượng đạn tên lửa 40N6 mà Nga sở hữu hiện nay là rất hạn chế.

Nếu được sản xuất hàng loạt, đạn tên lửa này gia tăng đáng kể sức mạnh cho các hệ thống phòng không S-400. Đây được coi là dấu hiệu đáng lo ngại đối với Ukraine vì sẽ thu hẹp đáng kể phạm vi hoạt động của các máy bay chiến đấu Ukraine. Quân đội Ukraine cũng không thể biết các tổ hợp S-400 nào được Nga triển khai ở tiền tuyến sử dụng đạn tên lửa mới.

Sự kết hợp đáng lo ngại giữa đạn tên lửa 40N6 và "rồng lửa" 400 từng được đại tướng Valery Zaluzhny đề cập trong cuộc phỏng vấn trên báo Anh. Ông Zaluzhny nói các hệ thống phòng không Nga trang bị tên lửa này có thể thiết lập vùng cấm bay tới tận sông Dnipro theo tiền tuyến hiện nay. Điều này sẽ cản trở năng lực trên không của Ukraine ngay cả khi Kiev tiếp nhận các chiến đấu cơ F-16 đầu tiên, ông Zaluzhny cho biết.

Máy bay cảnh báo sớm A-50.

Máy bay cảnh báo sớm A-50.

Trong cuộc xung đột ở Ukraine, vai trò của các hệ thống phòng không tầm trung và tầm xa như S-300, S-400 thường ít được nhắc tới. Nhưng không thể phủ nhận những mối đe dọa mà các hệ thống này tạo ra khi có thể đánh chặn hiệu quả máy bay chiến đấu hoặc tên lửa tầm xa, theo tờ Defense Express.

Theo Sputnik, đạn tên lửa 40N6 được Nga sử dụng cho các hệ thống phòng không S-400 và S-500. Mẫu tên lửa này có tầm bắn tối đa 380km, có thể đánh chặn mục tiêu ở tầm cao và tầm thấp.

Khác với các đạn tên lửa thông thường, tên lửa 40N6 được tích hợp hệ thống dẫn đường chủ động để đánh chặn mục tiêu nằm ngoài phạm vi mà radar phòng không có thể xác định.

Chuyên gia quân sự Nga Dmitry Kornev nói trên Sputnik: "Tên lửa có thể bay rất xa nhưng bị hạn chế vì radar dưới mặt đất".

Vấn đề được giải quyết khi máy bay cảnh báo sớm A-50 đóng vai trò chỉ thị để hệ thống S-400 dưới mặt đất phóng tên lửa 40N6 về phía mục tiêu. Ở khoảng cách phù hợp, hệ thống dẫn đường chủ động tích hợp trong tên lửa sẽ "tự động khóa mục tiêu" và không cần máy bay A-50 tiếp tục hỗ trợ.

Trước đây, các hệ thống S-400 chỉ có thể đánh chặn mục tiêu ở khoảng cách 150km vì hạn chế của radar dưới mặt đất. Với đạn tên lửa mới, tầm bắn đã tăng lên hơn gấp đôi, ông Kornev nói.

"Phương Tây không hề có cơ chế phòng không như vậy", ông Kornev nói thêm, cho biết đạn tên lửa 40N6 là một bước tiến đột phá trong công nghệ quân sự của Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

Công bố danh tính người tặng lựu đạn khiến trợ lý Tổng Tư lệnh Ukraine tử vong

Người tặng quà sinh nhật cho thiếu tá Gennady Chastyakov - trợ lý của Tổng tham mưu trưởng Ukraine Valery Zaluzhny - đã cho 6 quả lựu đạn vào trong một chiếc hộp gỗ và bỏ vào đó...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - Sputnik, Defense Express ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN