Tàu chìm, 500 người chết đuối khi di cư tới Italia

Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn ngày 20.4 cho biết 500 người di cư có thể đã chết đuối trong hành trình vượt biển từ Libya tới Italia.

Tàu chìm, 500 người chết đuối khi di cư tới Italia - 1

Người di cư nhờ giúp đỡ từ trên một chiếc thuyền hơi sắp chìm ở ngoài khơi bờ biển Lampedusa, Italia, ngày 17.4.

Một chiếc tàu lớn chở hàng trăm người di cư châu Phi đã bị lật và chìm khi di chuyển từ Libya tới Italia vào tuần trước. Chỉ 41 người sống sót sau vụ tai nạn này bao gồm 37 đàn ông, 3 phụ nữ và 1 em bé ba tuổi. Những người này được một thuyền buôn phát hiện và cứu sống, rồi đưa đến cảng Kalamata ở Hy Lạp.

Ngày 19.4, một nhóm Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) đã nói chuyện với những người sống sót để thu thập thông tin về thảm kịch này.

Những người sống sót đã nói với đại diện của UNHCR rằng họ cùng khoảng 100 đến 200 người di cư khác được đưa lên chiếc thuyền dài 30m để rời khỏi thành phố Tobruk ở Libya. Sau khi di chuyển ra khơi được vài giờ, những kẻ chở người lậu đã yêu cầu họ chuyển sang một tàu lớn hơn.

UNHCR cho biết chiếc tàu lớn đã bị lật và chìm trong quá trình chuyển người. Những người sống sót bao gồm một số người chưa kịp chuyển sang tàu lớn. Sau thảm kịch, thuyền nhỏ của họ bị trôi dạt trên biển cho đến khi được phát hiện và cứu sống.

Nếu tai nạn được xác nhận, đây là một trong những thảm kịch tị nạn tồi tệ nhất trong hơn một năm vừa qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Washington Post) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN