Tàu chiến Đức phóng tên lửa về phía UAV MQ-9 Reaper của Mỹ ở Biển Đỏ

Sự kiện: Vũ khí quân sự

Một chiến hạm Đức đã phóng hai tên lửa phòng không nhằm vào mục tiêu mà tàu này khi đó cho là máy bay không người lái (UAV) của lực lượng Houthi.

Khinh hạm Hessen của hải quân Đức.

Khinh hạm Hessen của hải quân Đức.

Khinh hạm Hessen của hải quân Đức là một trong số các tàu chiến châu Âu được triển khai ở Biển Đỏ theo sáng kiến an ninh của Liên minh châu Âu (EU). Gần đây, tàu đã nhầm lẫn UAV đồng minh là mục tiêu thù địch, Bộ Quốc phòng Đức ngày 28/2 xác nhận.

Tối ngày 26/2, khinh hạm Hessen đã phóng hai tên lửa phòng không SM-2 nhằm vào một UAV được cho là của lực lượng Houthi. Cả hai tên lửa đều bắn trượt mục tiêu, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đức Michael Stempfle nói.

"Chúng tôi đã làm rõ vụ việc. UAV xuất hiện khi đó không phải là mục tiêu thù địch. Chúng tôi chỉ phát hiện ra điều này sau đó", ông Stempfle nói.

Trước khi phóng tên lửa, khinh hạm Hessen được cho là đã cố gắng liên lạc với lực lượng đồng minh ở Biển Đỏ nhưng không bên nào xác nhận UAV là của mình. UAV sau đó được xác định là chiếc MQ-9 Reaper của Mỹ. UAV này tắt hệ thống định vị và Washington dường như cũng không thông báo với Đức về hoạt động của UAV.

Theo nguồn tin am hiểu vấn đề, hệ thống tên lửa phòng không do Mỹ sản xuất "gặp trục trặc kỹ thuật". Những ngày sau đó, khinh hạm Hessen chuyển sang sử dụng pháo cỡ 76mm và tên lửa tầm ngắn RAM để đối phó UAV Houthi.

Hôm 27/2, khinh hạm Đức bắn hạ một UAV Houthi và đến ngày 28/2 bắn hạ thêm một UAV khác.

Mỹ ban đầu thành lập liên minh đối phó Houthi ở Biển Đỏ nhưng không được các quốc gia châu Âu hưởng ứng. Hôm 21/2, EU chính thức mở Chiến dịch Aspides nhằm bảo vệ các tàu chở hàng khỏi các cuộc tấn công từ Houthi ở Biển Đỏ. Pháp, Đức, Italia và Bỉ là các quốc gia châu Âu cam kết gửi tàu chiến tới Biển Đỏ.

Sứ mệnh của các nước EU hoàn toàn tách biệt với nhiệm vụ của Mỹ và Anh nhằm đối phó Houthi.

Nguồn: [Link nguồn]

Việc liên quân do Mỹ dẫn đầu và lực lượng Houthi thân Iran không ngừng "ăn miếng trả miếng" đang tiếp tục tạo ra những cơn "sóng dữ" ở Biển Đỏ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN