Phe kháng chiến giao tranh dữ dội với Taliban, bị cô lập với thế giới bên ngoài

Các lực lượng Taliban ngày 29.8 đang ngày càng tiến sát khu vực lãnh thổ cuối cùng mà tổ chức này chưa giành quyền kiểm soát. Đó là thung lũng Panjshir ở phía bắc thủ đô Kabul.

Các tay súng phe kháng chiến tuần tra ở tỉnh Panjshir.

Các tay súng phe kháng chiến tuần tra ở tỉnh Panjshir.

Hôm 29.8, Taliban và phe kháng chiến đã giao tranh dữ dội ở bên ngoài thung lũng Panjshir, theo tờ Wall Street Journal (WSJ).

Cư dân địa phương sống trong khu vực nói Taliban đã cắt đường dây liên lạc điện thoại và internet, cô lập thung lũng với thế giới bên ngoài.

Người thân và các cộng sự của phe kháng chiến nói họ không thể liên lạc với người ở bên trong thung lũng vì các đường dây đã bị cắt đứt.

Trong khi đó, hai bên vẫn tiếp tục đàm phán. “Vấn đề là Taliban không chịu nhượng bộ. Và chúng tôi cũng không sẵn sàng chấp nhận bất cứ hệ thống chính trị nào không có sự đồng thuận của các phe phái ở Afghanistan”, Ali Nazary, chịu trách nhiệm đối ngoại của Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan, nói.

Taliban chỉ hứa cho các thủ lĩnh phe kháng chiến “một ghế trong bộ máy lãnh đạo của Tiểu vương quốc Afghanistan. Đó là những gì họ giao hẹn”, Ahmad Wali Massoud, em trai của cố thủ lĩnh Liên minh Phương Bắc chống Taliban, Ahmad Shah Massoud, nói.

Taliban cũng sẵn sàng để thủ lĩnh phe kháng chiến, Ahmad Massoud, trở thành thống đốc tỉnh Panjshir. Nhưng Massoud và cựu quan chức chính phủ cũ của Afghanistan muốn có vai trò lớn hơn.

Hôm 28.8, Đại sứ Nga tại Afghanistan, Dmitry Zhirnov, nói Taliban có thể dễ dàng đè bẹp phe kháng chiến. “Sự chênh lệch về lực lượng lớn đến mức Taliban có thể chiếm thung lũng Panjshir trong một ngày, hoặc thậm chí là vài giờ. Nhưng họ chưa làm vậy để tránh đổ máu”, ông Zhirnov nói với hãng thông tấn TASS.

Nazary nói Taliban có lực lượng đông đảo, nhưng phải phân tán để kiểm soát các địa bàn trên cả nước, do đó không thể toàn lực đánh chiếm Panjshir.

“Chúng tôi tự tin vào khả năng kháng cự”, Nazary nói. “Trong tình huống xấu nhất, chúng tôi có thể phân tán trên khắp Afghanistan, không chỉ tập trung ở Panjshir”.

Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham và Hạ nghị sĩ Mike Waltz ngày 27.8 đã lên tiếng kêu gọi Mỹ công nhận thủ lĩnh Massoud và cựu Phó Tổng thống Afghanistan Amrullah Saleh là nhà lãnh đạo hợp pháp ở Afghanistan.

“Họ đã quyết định ở lại chiến đấu vì tự do của người dân Afghanistan, chống lại chủ nghĩa cực đoan. Họ đã biến thung lũng Panjshir thành nơi trú ẩn an toàn sau khi người Mỹ rời đi”, tuyên bố của hai nghị sĩ Mỹ cho biết.

Ngay sau khi Taliban chiếm thủ đô Kabul, ông Saleh đã tự tuyên bố trở thành Tổng thống lâm thời của Afghanistan. Nhưng tuyên bố của ông Saleh không được cộng đồng quốc tế công nhận.

Nguồn: [Link nguồn]

Làn sóng kháng chiến chống Taliban trỗi dậy trên khắp Afghanistan?

Làn sóng chống Taliban đã lan rộng trên khắp đất nước. Taliban sẽ không thể dễ dàng đánh bại lực lượng kháng chiến,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - WSJ ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN