Sau khi Taliban dọa đánh thêm 100 năm nữa, ông Trump nói gì?

Hôm thứ Hai vừa qua (9.9), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đối thoại với Taliban đã hoàn toàn bị hủy bỏ, dù vẫn cân nhắc việc rút toàn bộ quân Mỹ ra khỏi lãnh thổ Afghanistan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định thỏa thuận hòa bình với Taliban "đã chết" (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định thỏa thuận hòa bình với Taliban "đã chết" (Ảnh: Reuters)

“Chúng đã chết. Chúng đã chết. Như những gì tôi được biết, chúng đã chết,” Tổng thống Trump cho biết trước báo giới sau khi rời Nhà Trắng để chuẩn bị bay đến bang Bắc Carolina.

Hàng tháng trời đàm phán giữa Mỹ và Taliban, nhóm phiến quân hiện đang kiểm soát phần lớn lãnh thổ Afghanistan, đã chấm dứt vào hôm thứ Bảy vừa qua (7.9), sau khi ông Trump tuyên bố hủy cuộc đối thoại bí mật tại Trại David giữa Taliban và Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani. Mục tiêu của các cuộc đàm phán này nhằm đảm bảo việc rút quân Mỹ một cách an toàn ra khỏi Afghanistan, sau hơn 20 năm tham chiến tại quốc gia này.

Một thỏa thuận dự thảo được thống nhất vào tuần trước sẽ cho phép 5.000 binh sĩ Mỹ được rút lui trong những tháng tới, đổi lấy những đảm bảo rằng Afghanistan sẽ không bị các nhóm phiến quân sử dụng để làm căn cứ tấn công vào Mỹ và các đồng minh của mình.

Bất chấp sự thận trọng của Chính phủ Afghanistan trong việc đàm phán với Taliban, Tổng thống Trump vẫn hy vọng việc mời cả 2 bên tới trại nghỉ dưỡng của thống Mỹ tại bang Maryland sẽ tạo ra được một thỏa thuận chung.

Tuy nhiên, vào thứ Bảy vừa qua, ông Trump bất ngờ tuyên bố trên Twitter cá nhân rằng cuộc gặp sẽ không thể diễn ra, sau khi biết tin Taliban nhận trách nhiệm về một vụ đánh bom liều chết tại thủ đô Kabul vào tuần trước, khiến một binh sĩ Mỹ thiệt mạng:

“Ít người biết rằng, các thủ lĩnh hàng đầu của Taliban và Tổng thống Afghanistan, một cách riêng rẽ, sẽ bí mật đến gặp tôi tại Trại David vào Chủ nhật tới, họ sẽ đến Mỹ vào tối nay. Nhưng thật không may, nhằm tiếp tục củng cố cho động cơ trái khoáy của mình, họ thừa nhận đã tấn công vào Kabul khiến một trong những binh sĩ vĩ đại của chúng ta và 11 người khác thiệt mạng, Tôi phải ngay lập tức hủy bỏ cuộc đối thoại và đình chỉ tiến trình đàm phán hòa bình. Làm sao có loại người muốn giết nhiều người khác để củng cố vị thế thương lượng của họ được?

Họ đã không làm được, và họ còn khiến tình hình tồi tệ hơn! Nếu họ không thể tuân theo một thỏa thuận ngừng bắn trong tiến trình đối thoại quan trọng này, và thậm chí còn giết 12 mạng người, thì họ sẽ không có quyền gì để có thể đàm phán bất kỳ một thỏa thuận nào. Họ còn muốn chiến đấu đến bao nhiêu thập kỷ nữa?”

Đáp trả lại tuyên bố trên của Tổng thống Trump, một nguồn tin từ Taliban cho biết 18 năm chiến đấu với Mỹ chỉ là giai đoạn khởi đầu, đồng thời nhấn mạnh nhóm phiến quân này còn đủ sức để chiến đấu tới hơn 100 năm nữa.

Phiến quân Taliban khẳng định sẽ đủ chức chiến đấu với Mỹ thêm 100 năm nữa (Ảnh: AP)

Phiến quân Taliban khẳng định sẽ đủ chức chiến đấu với Mỹ thêm 100 năm nữa (Ảnh: AP)

“Chúng tôi sẽ chiến đấu. Chúng tôi đã tham chiến trong suốt 18 năm qua, nên chúng tôi vẫn sẽ có thể chiến đấu tới 100 năm nữa. Chúng tôi vẫn sẽ duy trì cuộc thánh chiến của mình. Họ sẽ phải trả giá. Chúng tôi đã được mời đến Trại David nhưng sau đó lại bị từ chối. Mỹ muốn chúng tôi phải tuyên bố ngừng bắn trên toàn quốc, nhưng một lần nữa chúng tôi từ chối. Điều này với chúng tôi là bất khả thi,” nguồn tin cho biết

Zabihullah Mujahid, người phát ngôn của Taliban, cũng đã lên tiếng chỉ trích quyết định hủy bỏ đối thoại của Tổng thống Donald Trump.

“Điều này sẽ dẫn tới thêm nhiều thất bại cho Hoa Kỳ. Sự đáng tin của Mỹ sẽ bị ảnh hưởng, thái độ chống đối hòa bình của nước này sẽ bị phơi bày ra toàn thế giới, những mất mát về con người và của cải sẽ tiếp tục tăng”, người phát ngôn Taliban khẳng định.

Thủ lĩnh Taliban đang đến Mỹ đàm phán, ông Trump bất ngờ hủy gặp

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7.9 nói các thủ lĩnh Taliban đang trên đường đến Mỹ để đàm phán bí mật tại Trại David,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Anh - Reuters ([Tên nguồn])
Phong trào Hồi giáo Taliban Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN