Sự tương đồng giữa Moscow và vùng tâm dịch nặng nhất thế giới

Thủ đô Moscow của Nga hoàn toàn có khả năng bùng phát dịch bệnh Covid-19 ngoài tầm kiểm soát giống như thành phố New York ở Mỹ - vùng tâm dịch lớn nhất thế giới.

Theo Moscow Times, thành phố New York ở Mỹ đang là khu vực có tốc độ lây nhiễm và cả số người tử vong tăng mạnh vì tình trạng quá tải ở các bệnh viện.

Thành phố New York ghi nhận tới 106.763 ca nhiễm Covid-19 và 7.349 ca tử vong. Trong khi đó, Moscow hiện có 13.002 ca nhiễm virus trong tổng số 21.102 ca nhiễm trên cả nước, theo số liệu tính đến ngày 14.4.

Điều đáng lo ngại là số ca nhiễm ở Moscow tăng mạnh khi nhà chức trách mở rộng các xét nghiệm. Có lý để lo ngại về khả năng Moscow sẽ đi theo “vết xe đổ” của New York.

"Mật độ dân số đông tại New York, đặc biệt ở khu Manhattan, cũng giống như ở khu Garden Ring của Moscow," nhà virus học người Nga, Sergei Netyosov, nói. “Đây là những nơi người dân rất tích cực tiếp xúc. Mọi người thường ra quán cà phê hay nhà hàng từ 2-3 lần/ngày”.

Nga không còn có thể lạc quan trong cuộc chiến chống Covid-19.

Nga không còn có thể lạc quan trong cuộc chiến chống Covid-19.

"Có rất nhiều điều kiện phù hợp để virus lan truyền. Đây là lý do New York trở thành vùng tâm dịch tồi tệ nhất. Chúng ta cũng đang có nguy cơ tương tự, đặc biệt là ở Moscow. Tôi nghĩ rằng có khả năng cao, dù không ai muốn như vậy”, ông Netyosov nói.

Netyosov hiện là người đứng đầu Phòng thí nghiệm công nghệ sinh học, vi sinh và virus học - thuộc Đại học Tổng hợp Nghiên cứu Quốc gia Novosibirsk (NSU), Liên bang Nga.

Ông từng là người đứng đầu Vektor - phòng thí nghiệm chủ chốt trong việc xét nghiệm các ca nhiễm Covid-19.

Có những dấu hiệu cho thấy tình hình dịch bệnh ở Nga đã lan rộng. Trung Quốc gần đây coi những người nhiễm Covid-19 trở về từ Nga là làn sóng lây nhiễm thứ hai và đã siết chặt kiểm soát biên giới. Các thành phố Trung Quốc nằm gần biên giới Nga cũng được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ vì dịch bệnh.

Ở giai đoạn đầu của đại dịch Covid-19, Nga đã kiểm soát khá tốt tình hình khi sớm đóng cửa biên giới, ngừng các chuyến bay tới Trung Quốc. Tuy nhiên, khi dịch bệnh lan rộng sang Iran và các nước châu Âu, Nga đã phản ứng khá chậm.

Hồi đầu tháng 3, đa số các ca nhiễm ban đầu ghi nhận ở Nga là những người có điều kiện, trở về sau các chuyên du lịch ở châu Âu.

"Chúng ta có rất nhiều vấn đề, chúng ta không có thành tựu để khoe và cũng không có lý do để làm việc đó. Chúng ta không thể lơ là cảnh giác", Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với các quan chức cấp cao trong cuộc họp trực tuyến ngày 13.4. “Chúng ta chưa đạt đến mức độ lây nhiễm cao nhất”.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Tiết lộ điều ông Putin tiếc nuối nhất giữa đại dịch Covid-19

Nước Nga đang trải qua ngày có số người nhiễm Covid-19 cao nhất từ trước đến nay và Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng giống...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Moscow Times ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN