Số phận của ĐT Triều Tiên khi để thua sốc ở World Cup?

Đội tuyển Triều Tiên gây bất ngờ khi chiến thắng trước Italia nhưng họ đã trở về mặt đất sau trận thua sốc trước Bồ Đào Nha tại World Cup 1966.

Số phận của ĐT Triều Tiên khi để thua sốc ở World Cup? - 1

Các cầu thủ Triều Tiên tại World Cup 1966.

Theo Daily Star, giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh tổ chức năm 1966 ở Anh cũng là lần đầu tiên đội tuyển Anh lên ngôi vô địch.

Triều Tiên tham gia giải đấu với tư cách là đại diện duy nhất đến từ châu Á (trừ Liên Xô). Giải đấu diễn ra 13 năm sau khi Chiến tranh Triều Tiên tạm thời chấm dứt.

Tại World Cup 1966, đội tuyển Triều Tiên ở chung bảng với Liên Xô, Italia và Chile. Triều Tiên để thua Liên Xô 0-3 nhưng sau đó đã hòa Chile 1-1 và có trận thắng quyết định trước Italia với tỉ số 1-0.

Cho đến nay, đây được coi là một trong những bất ngờ lớn nhất tại trong lịch sử vòng chung kết World Cup. Chiến thắng này đưa Triều Tiên vượt qua vòng bảng và đối đầu với đội tuyển Bồ Đào Nha ở vòng tứ kết.

Nhưng Triều Tiên đã gây sốc khi để Bồ Đào Nha ghi 5 bàn vào lưới chỉ trong 60 phút đầu tiên của trận đấu. Triều Tiên chỉ ghi được 3 bàn và phải dừng bước với tỉ số chung cuộc 3-5.

Trở về quê nhà, đội tuyển Triều Tiên dường như không được người hâm mộ đón chào. Họ bị bắt giữ ngay lập tức, theo lời người đào tẩu Kang Chol-hwan. Trận thua “tủi nhục” trước Bồ Đào Nha được cho là đã khiến các cầu thủ Triều Tiên bị đưa đến trại cải tạo.

Số phận của ĐT Triều Tiên khi để thua sốc ở World Cup? - 2

Lãnh tụ Triều Tiên Kim Nhật Thành được cho là đã không hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ Triều Tiên.

Đội tuyển Triều Tiên được cho là đã liên hoan tưng bừng sau chiến thắng trước Italia. Họ đã không có thời gian để chuẩn bị cho trận đấu quyết định gặp Bồ Đào Nha.

Đây là tiết lộ của người đào tẩu Kang Chol-hwan. Ông Kang nói mình từng gặp các thành viên của đội tuyển tham gia World Cup 1966 trong trại cải tạo.

Họ được cho là bị giam giữ ở trại cải tạo Yodok, hay còn được biết đến là nơi giam giữ các tù nhân chính trị.

Ông Kang nói cầu thủ Pak Seung-zin, người từng ghi bàn vào lưới Chile và Bồ Đào Nha, trở nên nổi tiếng bởi khả năng chịu đựng đáng nể trong trại cải tạo.

Pak chỉ được trả tự do vào năm 1987, 21 năm sau sự kiện ở World Cup 1966. Tuy nhiên, bộ phim tài liệu của đài BBC thì viện dẫn thông tin trái ngược. BBC nói các danh thủ Triều Tiên ngày đó được đón chào khi trở về và sống một cuộc đời yên bình.

Bộ phim tài liệu xuất hiện 35 năm sau World Cup 1966 và 20 năm sau khi ông Kang xuất bản sách với những tiết lộ chấn động.

Số phận ”khốn khổ” của chiếc cúp vàng World Cup đầu tiên

Từng phải nằm dưới gầm giường, bị đánh cắp rồi được một con chó tìm thấy, nhưng sau đó chiếc cúp vàng danh giá...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN