Số ca tử vong vì Covid-19 tăng kỷ lục, Malaysia tính phong tỏa bang giàu nhất

Malaysia ghi nhận số ca tử vong trong ngày vì Covid-19 tăng vọt tới con số 47, nâng tổng số người tử vong vì Covid-19 ở quốc gia này lên tới 1.994.

Dịch Covid-19 ở Malaysia vẫn đang diễn biến phức tạp.

Dịch Covid-19 ở Malaysia vẫn đang diễn biến phức tạp.

Malaysia ngày 18.5 thông báo thêm 4.865 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 479.421. Số ca tử vong trong ngày 18.5 ở Malaysia là 47, mức tăng kỷ lục kể từ khi đại dịch bùng phát.

Trong số những người tử vong, có 46 người là công dân Malaysia và một người nước ngoài. Tất cả trong độ tuổi từ 33-94. Nhiều người có tiền sử mắc bệnh nền như tiểu đường và huyết áp cao.

Các ca nhiễm mới ghi nhận ở Malaysia tập trung tại khu Klang Valley, bang Selangor với 1.743 ca và thủ đô Kuala Lumpur với 477 ca.

Theo Bộ Y tế Malaysia, số ca nhiễm trung bình trong 7 ngày ở nước này đã tăng 53,7% so với một tuần trước. Malaysia hiện còn 44.827 bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị, với 531 người cần phải chăm sóc tích cực.

Malaysia cũng ghi nhận thêm 19 ổ dịch mới. 7 trong số này là nơi làm việc và 5 ở những nơi có các hoạt động tôn giáo, nâng tổng số ổ dịch ở Malaysia lên con số 497.

Giới chức y tế Malaysia khuyến cáo người dân ở nhà, hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết. Malaysia cũng để ngỏ khả năng phong tỏa hoàn toàn Selangor, bang giàu nhất nước này nếu những biện pháp kiểm soát dịch bệnh không có hiệu quả.

Nguồn: [Link nguồn]

Vì sao Đài Loan bùng phát ổ dịch lớn chưa từng thấy?

Số lượng ca nhiễm Covid-19 tăng đột biến ở Đài Loan làm dấy lên câu hỏi về điều gì đã xảy ra ở hòn đảo vốn được...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNA ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN