Singapore: Điều ẩn sau ca nhiễm 5 tuần hết triệu chứng vẫn dương tính với Covid-19

Dù đã hết triệu chứng bệnh trong thời gian dài, người đàn ông ở Singapore vẫn có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Những trường hợp tương tự xuất hiện ngày càng nhiều trên thế giới và các nhà khoa học đã rút ra được bài học từ tình trạng này.

Theo Daily Mail, Charles Pignal, 42 tuổi, doanh nhân Pháp sống tại Singapore, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây ra dịch Covid-19 hôm 4/3 sau khi xuất hiện các triệu chứng cơ bản: ho và sốt.

Vì các triệu chứng không kéo dài, người đàn ông 42 tuổi kỳ vọng sẽ sớm được xuất viện. Ngày 12/3, Charles viết trên mạng xã hội Instagram: "Tôi cảm thấy rất ổn, không còn triệu chứng bệnh nhưng xét nghiệm vẫn dương tính. Tôi vừa được biết có thể sẽ phải ở bệnh viện thêm một tuần nữa".

Nhưng thực tế, Charles phải ở lại bệnh viện thêm 4 tuần nữa vì bị nghi ngờ vẫn còn khả năng lây nhiễm. Doanh nhân Pháp chỉ được rời Trung tâm bệnh truyền nhiễm quốc gia Singapore kể từ ngày 11/4 sau 2 lần xét nghiệm âm tính liên tiếp với Covid-19.

Doanh nhân Charles Pignal (trái) và vợ. Ảnh: Instagram

Doanh nhân Charles Pignal (trái) và vợ. Ảnh: Instagram

Các trường hợp tương tự như của Charles đang có xu hướng tăng lên trên khắp thế giới.

Trung Quốc và Hàn Quốc là 2 quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 khỏi bệnh nhưng tái dương tính nhiều nhất. Chuyên gia y tế ở 2 quốc gia Đông Á này cho rằng khả năng bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh bị tái nhiễm là không cao. Họ cho rằng nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có thể là do âm tính giả hoặc các phân đoạn virus SARS-CoV-2 "đã chết" vẫn còn sót lại trong cơ thể.

"Các đoạn axit ribonucleic (RNA) của virus SARS-CoV-2 vẫn có thể tồn tại trong một tế bào ngay cả khi virus bị bất hoạt. Nhiều khả năng bệnh nhân Covid-19 tái dương tính có thể là do những đoạn RNA còn sót lại này", Oh Myoung-don, người đứng đầu Ủy ban lâm sàng về kiểm soát dịch bệnh mới nổi, thuộc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc, chia sẻ trên Newsweek.

Theo Express, Tổ chức Y tế thế giới tuyên bố: "Một số thông tin cho thấy các bệnh nhân nhiễm Covid-19 không có triệu chứng vẫn có thể lây lan virus cho người khác. Tuy nhiên, mức độ thường xuyên của sự lây lan chưa được xác định".

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống COVID-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Thuốc điều trị Covid-19 đầu tiên được Mỹ cấp phép sử dụng trong tình huống khẩn cấp

Một loại thuốc thử nghiệm điều trị Covid-19 đã được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép sử...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Daily Mail, Express ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN