Siêu bão Mangkhut áp sát, toàn bộ Hồng Kông tê liệt

Sự kiện: Tin bão

Lần đầu tiên trong lịch sử, các sòng bạc Hồng Kông bị yêu cầu đóng cửa từ 23h ngày thứ 15.9 để đảm bảo an toàn trong siêu bão.

Siêu bão Mangkhut áp sát, toàn bộ Hồng Kông tê liệt - 1

Hồng Kông trước khi siêu bão Mangkhut đổ bộ

Các hoạt động thường ngày ở Hồng Kông đang tạm dừng khi siêu bão mạnh nhất thế giới trong năm nay áp sát hòn đảo, SCMP đưa tin.

Đài quan sát Khí tượng Hồng Kông đưa ra mức cảnh báo bão cao nhất (số 10) vào 9h40 sáng nay, thời điểm siêu bão bắt đầu gây gió mạnh.

Lần cuối cùng mức cảnh báo số 10 được đưa ra là tháng 8.2017 khi cơn bão Hato càn quét hòn đảo.

Hồng Kông dự kiến sẽ bị tê liệt trong ngày 16.9, với các chuyến bay bị hoãn hủy, người dân sơ tán khỏi khu vực trũng thấp và các cơ quan chính phủ kích hoạt kế hoạch ứng phó khẩn cấp.

Mangkhut đang di chuyển với vận tốc 30km/h, với sức gió lên tới 175km/h, theo Đài quan sát Khí tượng Hồng Kông.

Mặc dù đã giảm cấp sau khi đổ bộ vào Philippines, bão Mangkhut vẫn có thể trở thành cơn bão dữ dội nhất đổ bộ vào Hồng Kông trong lịch sử.

Siêu bão Mangkhut áp sát, toàn bộ Hồng Kông tê liệt - 2

Đài quan sát Khí tượng Hồng Kông đưa ra mức cảnh báo bão cao nhất (số 10) vào 9h40 sáng nay

Đài quan sát cho biết bão Mangkhut sẽ gây mưa lớn, với lượng mưa 30mm chỉ trong một giờ.

Cán bộ khoa học cấp cao Lee Suk-ming cho biết sóng to do bão và lũ lụt dự kiến sẽ nghiêm trọng hơn so với bão Hato năm ngoái.

"Chúng tôi dự báo những con sóng khổng lồ và lũ lụt nghiêm trọng xảy ra ở những khu vực trũng thấp", Lee nói sáng 16.9, kêu gọi người dân tránh xa bờ sông.

Dự báo sóng do bão Mangkhut ở Hồng Kông có thể cao từ 4 đến 14 mét.

Hầu hết các dịch vụ công cộng ở Hồng Kông cũng bị tạm ngừng. Cửa hàng và doanh nghiệp đóng cửa.

Lần đầu tiên trong lịch sử, các sòng bạc Hồng Kông bị yêu cầu đóng cửa từ 23h ngày thứ 15.9 sau khi các quan chức thảo luận về siêu bão với 6 tập đoàn kinh doanh sòng bạc trên đảo.

Tại Sân bay quốc tế Hồng Kông, ít nhất 889 chuyến bay đã bị hoãn hủy, ảnh hưởng đến khoảng 96.000 người, theo quan chức sân bay.

Mangkhut khiến ít nhất 12 người thiệt mạng ở Philippines sau khi tàn phá phía bắc của đảo Luzon với gió mạnh và mưa xối xả. Các quan chức dự kiến số người chết còn tăng lên.

Cảnh tan hoang ở Philippines sau siêu bão Mangkhut sức gió 320 km/giờ

Siêu bão với tốc độ gió khủng khiếp khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, đổ nhà cửa, cây cối, gây ra lũ lụt và lở...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - SCMP ([Tên nguồn])
Tin bão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN