Sau vụ xác chồn "đội mồ" chui lên, quốc gia châu Âu sẽ khai quật xác 4 triệu con

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Hàng triệu con chồn sẽ được đào lên từ các hố chôn tập thể ở Đan Mạch sau hiện tượng nhiều xác chồn "đội mồ" chui lên khỏi mặt đất, khiến người dân địa phương lo ngại.

Các chủng biến thể của virus SARS-CoV-2 được tìm thấy trên cơ thể chồn. Ảnh minh họa: DNA India

Các chủng biến thể của virus SARS-CoV-2 được tìm thấy trên cơ thể chồn. Ảnh minh họa: DNA India

Quốc hội Đan Mạch hôm 20/12 đã đồng ý cho đào xác 4 triệu con chồn khỏi hố chôn tập thể, hãng Bloomberg dẫn tin từ Bộ Thực phẩm và Thú y Đan Mạch cho hay. 

Hàng triệu con chồn sẽ được khai quật vào tháng 5/2021 - sau thời điểm chôn 6 tháng - khoảng thời gian đủ lâu để đảm bảo xác chồn đã hết nguy cơ lây nhiễm virus và an toàn để xử lý. Khi được đào lên, xác chồn sẽ bị thiêu hủy tại các lò đốt rác thải gần đó.  

Theo Reuters, toàn bộ đàn chồn gần 17 triệu con của Đan Mạch, chủ yếu dùng cho ngành công nghiệp thời trang cao cấp, đã bị yêu cầu tiêu hủy hồi đầu tháng 11 năm nay, trong bối cảnh hàng trăm trang trại nuôi chồn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và giới chức địa phương phát hiện các chủng virus Corona đột biến trên chồn có thể lây sang người. 

Tuy nhiên, sau quá trình chôn 4 triệu con chồn tại một khu vực quân sự ở phía tây Đan Mạch, nhiều xác chồn đã trồi lên khỏi mặt đất. Nhiều người khá lo lắng về hiện tượng xác chồn "đội mồ" chui lên này, nhưng các nhà khoa học cho rằng một loại khí sinh ra trong quá trình phân hủy đã đẩy xác chồn lên khỏi mặt đất. 

Giới chức Đan Mạch khẳng định không có nguy cơ các hố chôn hàng triệu con chồn làm lây lan virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, người dân địa phương phàn nàn về nguy cơ ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt và các hồ tắm trong phạm vi 200m. 

Đan Mạch là nước quyết liệt nhất trong xử lý chồn khi phát hiện các biến thể của virus SARS-CoV-2 có trên loài động vật này. Ảnh: BBC

Đan Mạch là nước quyết liệt nhất trong xử lý chồn khi phát hiện các biến thể của virus SARS-CoV-2 có trên loài động vật này. Ảnh: BBC

Theo Bloomberg, có nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng chăn nuôi chồn và phát hiện các chủng biến thể của virus Corona trên loài động vật này như Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Thụy Điển hay Mỹ. Tuy nhiên, không quốc gia nào có các bước ngăn ngừa quyết liệt như Đan Mạch. 

Hồi đầu tháng 11, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết virus Corona đột biến được tìm thấy ở Đan Mạch "cho thấy quần thể chồn nuôi ở các trang trại có thể là yếu tố quan trọng dẫn đến tình trạng lây lan không ngừng virus SARS-CoV-2. Đồng thời, quá trình giám sát, lấy mẫu và giải mã trình tự gen của virus SARS-CoV-2, đặc biệt là các mẫu xung quanh các khu vực nơi có nhiều động vật như loài chồn".

WHO khuyến cáo "mọi quốc gia nên tăng cường giám sát Covid-19" lây lan giữa người và động vật, nhất là từ các khu chứa động vật hoang dã, bao gồm các trang trại nuôi chồn. 

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ 39 người Việt chết trên container: Công bố bức ảnh bên trong và mô phỏng vị trí nạn nhân

Bức ảnh bên trong container do cảnh sát Anh công bố cho thấy những nỗ lực cuối cùng của các nạn nhân nhằm tạo ra lỗ thông...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN