Sau nhiều sóng gió, Công chúa Nhật Bản sẽ kết hôn vào cuối tháng này

Sự kiện: Tin tức Nhật Bản

Công chúa Nhật Bản Mako sẽ kết hôn với bạn học vào ngày 26/10, sau những chỉ trích và rắc rối kéo dài khiến việc đính hôn của cô trở nên không mấy tốt đẹp.

Công chúa Mako. (Ảnh: Reuters)

Công chúa Mako. (Ảnh: Reuters)

Cháu gái 29 tuổi của Nhật hoàng Naruhito đã đính hôn với bạn học cùng tuổi Kei Komuro vào năm 2017. Hai người đã thu hút nhiều chú ý của công chúng với hình ảnh cười tình tứ với nhau trong cuộc họp báo công bố sự kiện.

Sau đó, các "báo lá cải" đăng bài về chuyện tranh chấp tiền bạc giữa mẹ Komuro và hôn phu cũ, khiến lễ cưới vào năm 2018 phải hoãn lại. Tháng 8 năm đó, Komuro sang Mỹ học tại một trường luật, và đến đầu tuần này mới trở về Nhật Bản.

Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật vừa thông báo về thời điểm tổ chức lễ cưới của hai người.

Theo thông tin từ cơ quan này, Công chúa Mako đang trải qua tình trạng rối loạn căng thẳng hậu sang chấn (PTSD), hãng tin Kyodo đưa tin. Hoàng hậu Masako cũng đã trải qua tình trạng này trong nhiều năm.

Theo thông lệ, Công chúa Mako sẽ rời hoàng gia sau khi kết hôn. Các nghi lễ thường đi kèm với hôn nhân hoàng gia sẽ không diễn ra, và công chúa sẽ từ bỏ khoản tiền 1 triệu USD mà đáng lẽ cô được hưởng, báo chí cho biết.

Cặp đôi sẽ đăng ký kết hôn tại văn phòng chính quyền địa phương, và hồ sơ của hoàng gia sẽ được điều chỉnh để ghi nhận Công chúa Mako đã rời đi.

Những tranh cãi về cuộc hôn nhân của cặp đôi này bắt đầu khi một tờ "báo lá cải" đăng bài viết về cáo buộc của hôn phu cũ của mẹ Komuro, rằng hai mẹ con anh đã không trả khoản nợ 35.000 USD. Komuro nói rằng hôn phu cũ của mẹ anh đã đưa khoản tiền này làm quà, chứ không phải cho vay.

Vụ bê bối lan từ "báo lá cải" sang báo chính thống và trở nên nghiêm trọng hơn khi các thành viên Hoàng gia Nhật được kêu gọi lên tiếng.

Komuro đã hoàn thành chương trình học tại Trường luật Fordham và vượt qua kỳ thi để trở thành luật sư. Anh đã được nhận vào làm tại một văn phòng luật ở Mỹ, báo chí Nhật đưa tin.

Sau 3 năm du học, Komuro quay lại Tokyo hôm 27/9 với kiểu tóc đuôi ngựa, dẫn đến những cuộc tranh luận trên báo chí và truyền hình, rằng liệu kiểu tóc này của anh có thể hiện sự thiếu tôn trọng hay không.

Một cuộc thăm dò gần đây do nhật báo Mainich thực hiện cho thấy 38% người trả lời ủng hộ cuộc hôn nhân, 35% phản đối và 26% không quan tâm.

Nguồn: [Link nguồn]

Quy mô buổi lễ Nhật hoàng qua đêm với nữ thần Mặt trời

Nhật hoàng Naruhito sẽ thực hiện nghi lễ quan trọng có truyền thống hàng ngàn năm vào tối ngày 14.11 và đây là nghi thức...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang ([Tên nguồn])
Tin tức Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN