Sau khi xuất hiện các ổ dịch Covid-19, Trung Quốc có kỷ lục mới

Sau hơn 3 tuần không có ca nhiễm trong cộng đồng, Trung Quốc đã ghi nhận các ổ dịch mới xuất hiện tại nhiều khu vực thuộc 2 tỉnh Liêu Ninh và An Huy. 

Dòng người xếp hàng để được tiêm vắc-xin Covid-19 ở quận Linquan, thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy, hôm 13/5 sau khi xuất hiện các ổ dịch mới. Ảnh: Getty 

Dòng người xếp hàng để được tiêm vắc-xin Covid-19 ở quận Linquan, thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy, hôm 13/5 sau khi xuất hiện các ổ dịch mới. Ảnh: Getty 

Theo SCMP, Trung Quốc đã lập kỷ lục về số mũi tiêm phòng Covid-19 trong ngày khi hoàn thành 15 triệu mũi tiêm trong ngày 17/5 trong bối cảnh xuất hiện các ổ dịch tại địa phương, bắt nguồn từ thành phố cảng Dinh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc. 

Đây cũng là ngày thứ 6 liên tiếp, Trung Quốc hoàn thành việc tiêm chủng hơn 10 triệu mũi/ngày cho người dân trên toàn quốc. Trung Quốc bắt đầu ghi nhận số liệu tiêm chủng hàng ngày từ cuối tháng 3. Quốc gia đông dân nhất thế giới mất 25 ngày để đạt mốc 200 triệu mũi tiêm, 16 ngày tiếp theo để lên mốc 300 triệu mũi tiêm nhưng chỉ cần 9 ngày để đạt mốc 400 triệu mũi vào ngày 16/5. 

Shao Yiming, một nhà nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc (CCDC), chia sẻ trên đài CCTV rằng, số lượng mũi tiêm hàng ngày có thể lên tới 20 triệu nếu cần thiết. Con số đó tương đương gần một nửa dân số bang California của Mỹ. 

"Nguồn cung vắc-xin tăng theo nhu cầu phòng chống dịch bệnh. Cả nước đang khẩn trương tiêm chủng. Mọi người cần hiểu đây là việc khẩn cấp nhưng không cần hoảng loạn. Nguồn cung có đủ và năng lực sản xuất vắc-xin cũng tăng dần", ông Shao nói. 

Ông Shao cho biết, với nguồn cung tăng lên vào nửa cuối năm nay, Trung Quốc nhiều khả năng có được miễn dịch cộng đồng trong năm 2021. 

Tỷ lệ tiêm chủng tăng sau khi nguồn cung vắc-xin được đảm bảo. Khi các ổ dịch mới xuất hiện ở 2 tỉnh Liêu Ninh và An Huy, tỷ lệ này còn tăng nhanh hơn nữa.

Số lượng người dân ở 2 tỉnh đi tiêm phòng đã tăng lên rõ rệt sau khi có báo cáo xác nhận các ca nhiễm đều là những người không tiêm phòng. 

Trước đó, tỷ lệ tiêm chủng ở 2 tỉnh An Huy và Liêu Ninh không cao. Cứ 100 người thì chỉ có 20 người được tiêm. Thấp hơn so với tỷ lệ trung bình cả nước là 29/100. 

Bắc Kinh đang dẫn đầu về tỷ lệ tiêm chủng ở Trung Quốc, với 58% dân số - tương đương 12,7 triệu người, đã hoàn thành tiêm chủng vắc-xin (2 mũi) và 70% đã được tiêm một mũi, theo số liệu của chính quyền thành phố. 

Chuyên gia dịch tễ hàng đầu của Trung Quốc, Zhong Nanshan, hôm 18/5 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm chủng đầy đủ cho người dân Trung Quốc để đạt tới miễn dịch cộng đồng - mức độ tiêm chủng cộng đồng giúp giảm thiểu dịch bệnh lây lan, đủ để bảo vệ những người không thể tiêm phòng. 

"Theo quan điểm của tôi, cần khoảng 80% dân số được tiêm các loại vắc-xin với tỷ lệ hiệu quả 70% trở lên mới có thể đạt được miễn dịch cộng đồng. Đây là vấn đề rất khẩn cấp", ông Zhong nói. Vị chuyên gia dịch tễ Trung Quốc nhấn mạnh, miễn dịch cộng đồng không chỉ để bảo vệ dân số mà còn giảm các đột biến của virus. 

Cuối tháng 3, Trung Quốc tuyên bố, 40% trong tổng số 1,4 tỷ dân của  nước này sẽ được tiêm chủng vào tháng 6 năm nay và khoảng 70 - 80% sẽ hoàn thành tiêm chủng đầy đủ vào đầu năm 2022 nếu nguồn cung đảm bảo. 

Nguồn: [Link nguồn]

TQ: Gái xinh rủ chat khỏa thân và sự thật gây sốc sau vẻ bề ngoài

Một cô gái xinh đẹp, mặc nội y khêu gợi, xuất hiện qua video trực tuyến và mời gọi nạn nhân chat khỏa thân. Nhưng điều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN