Robot sát thủ Nga nặng 4,5 tấn như trong phim khoa học viễn tưởng

Nhà sản xuất vũ khí hàng đầu Nga Kalashnikov đã công bố mẫu robot sát thủ cao 4 mét, nặng 4,5 tấn được điều khiển bằng người ngồi trong.

Theo Daily Mail, mẫu robot tối tân mới được đem đến khu triển lãm tại công viên Patriot, bên lề Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Quốc tế 2018 ở ngoại ô Moscow.

Robot Igorek hiện vẫn đang được phát triển và nhà sản xuất không muốn để lộ quá nhiều tính năng trước khi hoàn thiện.

Loại robot giống như trong phim khoa học viễn tưởng này cao 4 mét, nặng 4,5 tấn, có thể cầm nắm các vật nặng và cầm được cả vũ khí.

Robot sát thủ Nga nặng 4,5 tấn như trong phim khoa học viễn tưởng - 1

Mẫu robot sát thủ mới cao 4 mét và nặng 4,5 tấn.

Bên trong robot có một khoang lái với kính chống đạn bọc kim loại, cho phép binh sĩ ngồi trong điều khiển mọi hoạt động của robot.

Mẫu robot sát thủ này “chuyên dùng cho nhiệm vụ cần đến kỹ thuật cao và cả chiến đấu”, theo hãng sản xuất vũ khí Kalashnikov. Công ty này nổi tiếng toàn cầu kể từ mẫu súng trường AK-47, lần đầu tiên xuất hiện vào những năm 1940.

Kalashnikov hiện cung cấp tới 95% số vũ khí cỡ nhỏ trên toàn nước Nga. AK-47 cũng là mẫu súng trường phổ biến nhất thế giới.

Theo thống kê năm 2004, có 500 triệu khẩu súng trên toàn cầu và 100 triệu trong số này do tập đoàn Kalashnikov chế tạo. 75% trong các loại vũ khí công ty sản xuất là súng trường AK-47.

Robot sát thủ Nga nặng 4,5 tấn như trong phim khoa học viễn tưởng - 2

Robot phù hợp cho công việc đòi hỏi kỹ thuật cao và cả chiến đấu.

Vladimir Dmitriev đến từ công ty vũ khí Nga nói: “Hiện tại chúng tôi mới đem trưng bày robot chứ chưa công bố các thử nghiệm chiến đấu thực tế”.

Sự kiện Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Quốc tế 2018 hiện đang diễn ra ở Moscow, Nga từ ngày 21-26.8.

Sự kiện cũng trưng bày 26.000 loại vũ khí và thiết bị quân sự khác nhau, bao gồm trực thăng, chiến đấu cơ, xe tăng cho đến các loại súng cầm tay.

Robot Nga bất ngờ cứu bé gái dù không được lập trình

Khi chiếc giá sắt chuẩn bị đổ sụp thì cánh tay robot đã bất ngờ cứu giúp bé gái khỏi bị thương nặng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN