Reuters: Nga ra điều kiện chấm dứt xung đột, ít nhất 3 nước không được vào NATO
Nga muốn phương Tây cam kết bằng văn bản rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ không được mở rộng về phía đông, 3 nguồn tin từ Moscow nói với Reuters.
Xung đột kéo dài khiến cả Nga và Ukraine đều hứng chịu tổn thất (ảnh: RIA Novosti)
Vấn đề “hướng đông” của NATO
Hôm 19/5, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Putin cho biết, Moscow sẽ làm việc với Kiev và xây dựng một bản ghi nhớ về các thỏa thuận hòa bình.
Một tuần sau đó, Nga – Ukraine tăng cường tập kích lẫn nhau bằng tên lửa, máy bay không người lái (UAV) với số lượng kỷ lục, bất chấp việc ông Trump tỏ ra sốt ruột và tuyên bố Moscow đang “đùa với lửa”. Một số nước châu Âu (ủng hộ Ukraine) cũng cáo buộc Nga trì hoãn các thỏa thuận hướng tới hòa bình.
“Tổng thống Putin sẵn sàng cho hòa bình, nhưng không phải với bất cứ giá nào”, Reuters hôm 28/5 dẫn lời một nguồn tin cấp cao (giấu tên) từ Điện Kremlin.
Một số nguồn tin khác cho biết, để chấm dứt xung đột, Moscow muốn có một cam kết “bằng văn bản” từ các nước phương Tây rằng, NATO – khối quân sự do Mỹ dẫn đầu – sẽ không mở rộng về phía đông. Cụ thể hơn, NATO phải loại trừ khả năng kết nạp Ukraine, Gruzia, Moldova và một số nước khác từng thuộc Liên Xô.
Theo Reuters, Nga cũng muốn Ukraine trở thành nước trung lập, phương Tây dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt, dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với hàng trăm tỷ USD tài sản của Nga ở nước ngoài và có các điều khoản bảo vệ người nói tiếng Nga ở Ukraine.
“Nếu không thể đàm phán hòa bình, Nga sẽ tìm cách đạt được những điều kiện này bằng chiến thắng quân sự”, một nguồn tin nói với Reuters.
Điện Kremlin và chính quyền Kiev chưa trả lời đề nghị bình luận của Reuters về thông tin trên.
Năm 2008, tại hội nghị thượng đỉnh Bucharest, NATO đã tuyên bố rằng Ukraine và Gruzia một ngày nào đó sẽ trở thành thành viên của khối. Năm 2019, Ukraine sửa đổi hiến pháp, cam kết theo đuổi con đường gia nhập NATO.
Tham vọng của Ukraine bị Tổng thống Mỹ bác bỏ. Ông Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến xung đột.
Ông Zelensky gặp Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm 28/5, kêu gọi viện trợ thêm cho Ukraine (ảnh: Reuters)
Lập trường cứng rắn của ông Putin?
Về vấn đề lãnh thổ, Reuters hôm 28/5 dẫn lời một nguồn tin (giấu tên) từ Điện Kremlin cho hay, nếu nhận thấy có cơ hội tiến sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine, quân đội Nga sẽ tiến lên. Giới lãnh đạo Moscow tin rằng Nga có thể kéo dài cuộc xung đột trong nhiều năm, bất chấp các lệnh trừng phạt do phương Tây áp đặt.
Một nguồn tin khác cho biết, Tổng thống Nga Putin ít cân nhắc về khả năng thỏa hiệp lãnh thổ và giữ lập trường “cứng rắn” rằng, 4 khu vực bao gồm Lugansk, Donetsk, Zaporizhia và Kherson phải nằm dưới sự kiểm soát của Nga.
Theo Reuters, quân đội Nga hiện kiểm soát hầu hết Lugansk, hơn 70% diện tích 3 vùng Donetsk, Zaporizhia và Kherson. Nga cũng kiểm soát một số khu vực ở Kharkiv, Sumy và đang hướng đến tỉnh Dnipropetrovsk.
Trong cuộc họp báo hôm 28/5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, một cuộc gặp riêng giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky là có thể xảy ra, nhưng phải dựa trên kết quả làm việc của các phái đoàn đàm phán.
“Không có thay đổi nào về lập trường đối với việc tổ chức một cuộc hội đàm như vậy”, ông Peskov nói.
“Tuy nhiên, cuộc gặp phải dựa trên kết quả làm việc và những thỏa thuận cụ thể giữa 2 phái đoàn đàm phán”, ông Peskov nói thêm.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Nga tập hợp 50.000 quân gần tỉnh biên giới Sumy của Ukraine trong bối cảnh Moscow dường như đang chuẩn...
Nguồn: [Link nguồn]
-29/05/2025 00:32 AM (GMT+7)