Bất ngờ số tiền EU chi nhập khẩu năng lượng Nga năm 2025 so với tiền hỗ trợ quân sự Ukraine

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Liên minh châu Âu (EU) dự kiến vẫn sẽ chi số tiền khổng lồ để nhập khẩu năng lượng Nga trong năm 2025, bất chấp việc mới công bố gói trừng phạt thứ 17 vào tuần trước.

EU đóng góp khoản tiền không nhỏ vào nguồn thu của Nga nhờ xuất khẩu năng lượng và nguyên liệu thô. Ảnh minh họa. Nguồn: Ukrainska Pravda.

EU đóng góp khoản tiền không nhỏ vào nguồn thu của Nga nhờ xuất khẩu năng lượng và nguyên liệu thô. Ảnh minh họa. Nguồn: Ukrainska Pravda.

Theo báo Bild của Đức, các biện pháp trừng phạt của EU nhằm vào Nga cho đến nay không đem lại hiệu quả đáng kể. Dự kiến trong năm 2025, Nga vẫn sẽ thu về khoản tiền khổng lồ từ xuất khẩu năng lượng, đặc biệt là xuất khẩu sang châu Âu. Đáng chú ý, số tiền EU dự kiến chi để nhập khẩu năng lượng Nga trong năm 2025 sẽ lớn hơn mức hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Cụ thể, Nga được dự báo sẽ thu về 233 tỷ euro nhờ xuất khẩu năng lượng và nguyên liệu thô trong năm 2025, với khoảng 24 tỷ euro là nhờ vào xuất khẩu sang EU. Trung bình mỗi tháng, EU mua khí đốt, dầu và uranium tinh chế từ Nga với giá trị khoảng 2 tỷ euro.

Trong khi đó, mức hỗ trợ quân sự của EU cho Ukraine trong năm 2024 là khoảng 20 tỷ euro và dự kiến con số này vẫn sẽ được giữ nguyên trong năm nay, dù có những lời kêu gọi về việc tăng gấp đôi mức độ hỗ trợ, theo Reuters.

Báo Đức nhận định, nhờ vào nguồn thu khổng lồ từ xuất khẩu năng lượng, Nga vẫn có thể duy trì và mở rộng chiến dịch quân sự ở Ukraine thêm nhiều năm.

Hôm 20/5, EU công bố gói trừng phạt thứ 17 nhằm vào Nga, nhắm trực tiếp vào lĩnh vực vận tải biển, các công ty buôn bán dầu và những đối tác nước ngoài liên quan. EU đã đưa 189 tàu biển có xuất xứ từ các nước thứ ba vào danh sách đen, nâng tổng số tàu bị ảnh hưởng lên 342 chiếc. Đây là những tàu được cho là thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga.

Nhưng các biện pháp trừng phạt vẫn sẽ không thực sự đem lại hiệu quả do EU cần duy trì nhập khẩu năng lượng và nguyên liệu thô từ Nga. Hiện tại, EU chỉ mới lên kế hoạch “đoạn tuyệt” với khí đốt Nga vào năm 2027.

Theo Reuters, EU đề xuất không ký thêm hợp đồng nhập khẩu khí đốt Nga sau khi hết năm 2025 và chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu vào năm 2027. Quyết định này nếu đạt sự đồng thuận của các nước thành viên, có thể sẽ được công bố vào tháng tới.

Điện Kremlin cảnh báo Đức đang đẩy tình hình chiến sự Nga-Ukraine leo thang nghiêm trọng đặc biệt nếu cho phép Kiev dùng vũ khí tầm xa tấn công lãnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Minh - RBC-Ukraine ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN