Quốc gia thành viên NATO tuyên bố cấm đưa vũ khí sang Ukraine

Hungary giải thích rằng động thái này là cần thiết để bảo đảm sự an toàn của quốc gia, cũng như tránh việc Hungary bị kéo vào cuộc xung đột.

Binh sĩ quân đội Hungary.

Binh sĩ quân đội Hungary.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã ký quyết định cấm cung cấp vũ khí cho Ukraine, giải thích rằng điều này đảm bảo an ninh quốc gia, theo báo Nga RT.

Trong tuyên bố ngày 7.3, ông Orban nói đã đưa ra quyết định dựa trên tình hình ở Ukraine. “Khi xung đột ngày càng tiến gần hơn đến Hungary, chúng tôi đã quyết định cấm cung cấp vũ khí cho Ukraine”, ông Orban nói.

“Quyết định đồng nghĩa rằng vũ khí từ các nước khác không thể đi qua lãnh thổ Hungary, sau đó vận chuyển tới Ukraine”, ông Orban nói.

Trước đó, Ngoại trưởng Hungary, Peter Szijjarto nói mục tiêu của chính phủ là “ngăn chặn quốc gia dấn thân vào một cuộc chiến”.

“Chúng tôi sẽ không gửi binh sĩ hay vũ khí tới Ukraine, cũng không cho phép vũ khí sát thương được gửi qua lãnh thổ Hungary, bất chấp sức ép từ phe đối lập”, ông Szijjarto cho biết.

Quyết định của ông Orban không cấm các lực lượng NATO đóng quân ở Hungary, cũng như việc các vũ khí của NATO được vận chuyển qua Hungary để tới các quốc gia thành viên NATO khác.

Về vấn đề các lệnh trừng phạt mà châu Âu áp đặt với Nga, ông Orban tuyên bố Hungary không phủ quyết. Tổng thống Hungary Janos Adernói Hungary “chia sẻ lập trường với EU và NATO”.

Ước tính khoảng 10.000 người Ukraine đã sơ tán sang Hungary kể từ khi cuộc xung đột nổ ra. Ông Orban tuyên bố Hungary sẽ đón chào những người tị nạn.

Nguồn: [Link nguồn]

Kết quả vòng đàm phán thứ ba giữa Nga và Ukraine

Ukraine nói có “một số kết quả tích cực” từ cuộc đàm phán, tập trung vào vấn đề sơ tán dân thường khỏi những nơi bị bao vây. Phía Nga nói đàm phán chưa đạt như kì vọng.=

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN