Quốc gia láng giềng Ukraine muốn xây dựng quân đội mạnh nhất NATO ở châu Âu

Quân đội Ba Lan cần phải là lực lượng lớn nhất và mạnh nhất trong liên minh NATO ở châu Âu để đảm bảo khả năng răn đe các đối thủ tiềm tàng, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan tuyên bố.

Binh sĩ quân đội Ba Lan.

Binh sĩ quân đội Ba Lan.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan, Mariusz Blaszczak đưa ra tuyên bố trong cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ Sieci vào ngày 24.7.

Ông Blaszczak nói Ba Lan coi Nga và Belarus là hai đối thủ tiềm tàng cần phải được răn đe bằng một lực lượng quân đội mạnh mẽ.

“Chúng tôi ở tiền tuyến, chúng tôi giáp biên giới Nga ở phía bắc, giáp đồng minh của Nga là Belarus”, ông Blaszczak nói, ám chỉ việc vùng Kaliningrad của Nga có chung đường biên giới với Ba Lan.

Ba Lan là quốc gia láng giềng Ukraine, một trong những nước đã hỗ trợ quân sự cho Kiev mạnh mẽ nhất để đối phó chiến dịch quân sự của Moscow.

Theo báo Nga RT, kế hoạch tham vọng của Ba Lan có thể khiến nước này cạnh tranh với Đức. Đầu năm nay, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói Berlin muốn xây dựng lực lượng quân đội lớn nhất trong số các nước thành viên NATO ở châu Âu.

“Quân đội Ba Lan phải đông đảo và mạnh mẽ đến mức 

sự tồn tại của đội quân này khiến những đối thủ tiềm tàng phải e ngại. Điện Kremlin sẽ không tấn công đối thủ mạnh. Xét về năng lực pháo binh và xe tăng, sẽ không có quốc gia nào ở châu Âu vượt qua được Ba Lan”, ông Blaszczak nói.

Để đối phó với các đợt không kích chính xác như Nga thực hiện ở Ukraine, ông Blaszczak nói Ba Lan đã đặt mua các hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ và đơn hàng dự kiến được giao trong năm nay. Ba Lan cũng quan tâm đến tên lửa phòng không giống với phiên bản Sky Saber của Anh.

Ba Lan hiện đang đầu tư mạnh mẽ cho quân đội. Nước này đã ký hợp đồng mua 250 xe tăng chủ lực Abrams đời mới nhất của Mỹ. Gần đây, Ba Lan thông báo mua thêm 116 xe tăng Abrams đã qua sử dụng với giá ưu đãi từ Mỹ.

Ngày 22.7, Ba Lan đã thông báo sẽ mua 48 chiến đấu cơ FA-50, 180 xe tăng K2 Black Panther và một số lựu pháo do Hàn Quốc sản xuất.

Pháp hiện sở hữu lực lượng quân đội mạnh nhất của NATO ở châu Âu. Nhưng xét về quy mô quân đội, Thổ Nhĩ Kỳ mới là nước thành viên NATO ở châu Âu có lực lượng đông đảo nhất. 

Nguồn: [Link nguồn]

Quốc gia giáp Ukraine trở thành ”mũi nhọn” của NATO trong đối phó Nga

Trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine chưa có dấu hiệu sớm kết thúc, Ba Lan đang ngày càng củng cố vị thế là thành viên quan trọng hàng đầu trong chiến lược của NATO.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN