Quốc gia đồng minh nổi giận vì con tàu chở 2 vạn tấn phân từ Trung Quốc

Con tàu chở 2 vạn tấn phân hữu cơ trở thành chủ đề gây tranh cãi gay gắt giữa Trung Quốc và đảo quốc đồng minh thân cận ở Ấn Độ Dương.

Hippo Spirit – con tàu chở 20.000 tấn phân từ Trung Quốc đến thủ đô Sri Lanka (ảnh: Yahoo News)

Hippo Spirit – con tàu chở 20.000 tấn phân từ Trung Quốc đến thủ đô Sri Lanka (ảnh: Yahoo News)

Khởi hành từ Trung Quốc vào tháng 9, Hippo Spirit – con tàu chở 20.000 tấn phân hữu cơ – trực chỉ thủ đô Colombo của Sri Lanka. Tuy nhiên, khi cập cảng Colombo, Hippo Spirit bất ngờ nhận lệnh cấm dỡ hàng từ chính phủ Sri Lanka.

“Những cuộc kiểm tra của của chúng tôi cho thấy phân từ Trung Quốc không đảm bảo yêu cầu vô trùng. Chúng tôi đã phát hiện nhiều loại vi khuẩn gây hại cho các giống cây cà rốt, khoai tây trong lô phân mà Hippo Spirit vận chuyển”, Ajantha De Silva – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Sri Lanka – nói.

Hồi tháng 5, Sri Lanka đột ngột cấm nhập khẩu phân hóa học để thực hiện kế hoạch biến đảo quốc thành đất nước đầu tiên trên thế giới có ngành nông nghiệp sử dụng 100% phân hữu cơ.

Nhằm hoàn thành kế hoạch, Sri Lanka đặt mua 99.000 tấn phân hữu cơ từ Trung Quốc thông qua tập đoàn Qingdao Seawin. Trị giá hợp đồng lên tới 49,7 triệu USD.

Việc tàu Hippo Spirit mắc kẹt ở Colombo khiến Qingdao Seawin tức giận. Công ty này cáo buộc truyền thông Sri Lanka sử dụng các từ như “độc hại, rác rưởi, ô nhiễm” để miêu tả phân trên tàu Hippo Spirit nhằm “bôi nhọ hình ảnh các doanh nghiệp Trung Quốc”.

“Phương pháp kiểm tra của Cơ quan Kiểm dịch Sri Lanka không khoa học và không tuân thủ quy định kiểm dịch của quốc tế”, Qingdao Seawin tuyên bố.

Trong khi tranh cãi leo thang, một tòa án ở đảo quốc Ấn Độ Dương đã ra trát yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Sri Lanka ngừng thanh toán số tiền mua phân trị giá 9 triệu USD cho Qingdao Seawin.

Đáp lại, Đại sứ quán Trung Quốc ở Colombo đã liệt kê Ngân hàng Nhà nước Sri Lanka vào danh sách đen. Qingdao Seawin cũng “ngoa ngoắt” không kém khi yêu cầu Sri Lanka phải bồi thường 8 triệu USD tiền “tổn thất danh dự”.

Nhiều người dân ở Sri Lanka hiện kêu gọi chính phủ nước này không lùi bước trước sức ép từ Trung Quốc về vụ việc tàu chở phân mắc kẹt. Một số quan chức Sri Lanka cho hay, bất chấp sức mạnh tài chính từ Bắc Kinh, không một lô phân kém chất lượng nào được phép nhập vào nước này.

“Chúng tôi đã thẳng thừng nói rằng họ phải chở số phân đó về nước”, Bộ trưởng De Silva nói với báo giới.

Nguồn: [Link nguồn]

TQ: Đi chữa Covid-19 về nhà, nhiều người “sững sờ” khi biết tin đau lòng

Người dân Trung Quốc nhìn chung vẫn chấp nhận chiến lược “zero Covid”, tuy nhiên một số bắt đầu cảm thấy mệt mỏi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Yahoo News ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN