Quốc gia ĐNA trục xuất người Myanmar sau vụ đảo chính quân sự

Hôm 15.2, quốc gia Đông Nam Á này tuyên bố trục xuất 1.200 công dân Myanmar. Quyết định trên đưa ra chỉ vài tuần sau khi Myanmar xảy ra vụ đảo chính quân sự làm “dậy sóng” dư luận thế giới.

Malaysia tuyên bố trục xuất 1.200 người Myanmar sau vụ đảo chính quân sự hôm 1.2 (ảnh: Reuters)

Malaysia tuyên bố trục xuất 1.200 người Myanmar sau vụ đảo chính quân sự hôm 1.2 (ảnh: Reuters)

Malaysia – quốc gia kịch liệt phản đối vụ đảo chính ở Myanmar – tuyên bố sẽ trục xuất 1.200 công dân Myanmar trở về quê hương.

Khairul Dzaimee Daud – quan chức Cơ quan quản lý nhập cư của Malaysia – cho biết, nước này trước hết sẽ trục xuất những công dân Myanmar không có giấy tờ hợp lệ hoặc quá hạn thị thực.

Một số thông tin cho rằng, đây là “đòn trừng phạt” đầu tiên của Malaysia nhằm vào Myanmar sau vụ đảo chính quân sự. Tuy nhiên, ông Dzaimee Daud phủ nhận điều này.

“Kế hoạch trục xuất bắt đầu vào ngày 23.2 chỉ là một phần trong chương trình quản lý người nhập cư thông thường của Malaysia. Chúng tôi sẽ trục xuất những người Myanmar nhập cư bất hợp pháp. Năm ngoái, chúng tôi đã trục xuất 37.000 người nước ngoài trở về quốc gia của họ”, ông Dzaimee Daud nói.

Ông Dzaimee Daud nói thêm rằng, không có người tị nạn nào đã đăng ký với Liên Hợp Quốc hoặc người Rohingya (người Myanmar theo đạo Hồi) nằm trong diện bị trục xuất khỏi Malaysia.

Malaysia là nơi sinh sống của khoảng 100.000 người tị nạn Rohingya.

Malaysia đã phản đối và lên án vụ đảo chính quân sự ở Myanmar. Quốc gia Đông Nam Á kêu gọi quân đội Myanmar trả lại quyền lực cho chính quyền dân sự.

Có hàng triệu người di cư từ những quốc gia nghèo ở châu Á đến Malaysia. Họ làm các công việc nặng nhọc như thợ xây, dọn vệ sinh, nhưng được trả lương thấp. Myanmar là một trong những quốc gia có nhiều người nhập cư vào Malaysia nhất.

Trong một diễn biến khác, ông Khin Maung Zaw, luật sư riêng của Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi, cho biết, một thẩm phán tòa án ở Naypyitaw vừa quyết định gia hạn giam giữ bà đến ngày 17.2.

Trước đó, bà Suu Kyi bị giam giữ đến ngày 15.2 để phục vụ điều tra.

“Điều này có công bằng hay không, tự các bạn hiểu”, ông Khin Maung Zaw nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Thầy phong thủy dự báo vận hạn năm Tân Sửu của ông Trump và ông Biden

Theo Thierry Chow – chuyên gia phong thủy nổi tiếng hàng đầu Hong Kong – năm 2021, thế giới có thể phải đối mặt với nhiều...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Đảo chính quân sự ở Myanmar Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN