Quốc gia đầu tiên tại châu Âu tuyên bố hết dịch Covid-19

Sau khi ghi nhận hệ số lây nhiễm Covid-19 giảm xuống dưới 1, chính phủ quốc gia châu Âu này đã tuyên bố kiểm soát hoàn toàn dịch bệnh.

Hôm 15.5, Slovenia chính thức tuyên bố hết dịch Covid-19, trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên làm được điều này.

“Những người đến Slovenia từ các quốc gia khác thuốc Liên minh châu Âu (EU) sẽ không cần tự cách ly, với điều kiện họ không rời EU trong hơn hai tuần gần đây”, chính phủ Slovenia tuyên bố.

Vào thời điểm tuyên bố hết dịch, Slovenia – quốc gia với hơn 2 triệu dân, có biên giới giáp Italia, Áo, Hungary và Croatia đã ghi nhận 1.464 ca nhiễm Covid-19 với 103 người tử vong.

Trong 2 tuần vừa qua, Slovenia chỉ ghi nhận 35 ca nhiễm Covid-19. Hệ số lây nhiễm Covid-19 (R0) tại nước này đã giảm xuống dưới 1.

“Slovenia đã kiểm soát hoàn toàn được dịch bệnh. Slovenia là bức tranh dịch tễ học tốt nhất tại châu Âu”, Thủ tướng Slovenia Janez Jansa phát biểu trước quốc hội.

Dân Slovenia ra đường trong dịch Covid-19 (ảnh: Euro News)

Dân Slovenia ra đường trong dịch Covid-19 (ảnh: Euro News)

Tuy nhiên, chỉnh phủ Slovenia cho biết, công dân nước ngoài nếu có biểu hiện nhiễm Covid-19 thì vẫn không được phép nhập cảnh vào nước này.

“Cách ly 14 ngày vẫn sẽ áp dụng cho người của tất cả những nước ngoài EU, trừ một số trường hợp được miễn trừ như các quan chức ngoại giao và nhân viên vận chuyển hàng hóa nhập khẩu”, theo ông Janez Jansa.

Người dân tại Slovenia vẫn sẽ phải tuân thủ các biện pháp hạn chế tiếp xúc xã hội để ngăn Covid-19 lây lan.

Tại Slovenia, người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, giữ khoảng cách tối thiểu 1,5 mét và khử trùng tay khi ở nơi công cộng.

Đường phố tại Slovenia vắng vẻ trong dịch Covid-19 (ảnh: New York Times)

Đường phố tại Slovenia vắng vẻ trong dịch Covid-19 (ảnh: New York Times)

Từ giữa tháng 3, Slovenia đã cho đóng cửa tất cả các trường học, quán bar, nhà hàng và dừng tổ chức những sự kiện văn hóa – thể thao. Các hàng quán, công ty không thiết yếu và phương tiện giao thông công cộng tại Slovenia cũng bị tạm dừng hoạt động.

Từ ngày 20.4, chính quyền Slovenia bắt đầu nới lỏng các biện pháp cách ly xã hội. Học sinh sẽ trở lại trường học và các phương tiện công cộng đã hoạt động trở lại vào ngày 11.5. Những quán bar, nhà hàng và khách sạn nhỏ có tổng số phòng dưới 30 cũng được phép kinh doanh trở lại.

Mặc dù đã tuyên bố hết dịch, nhưng một số chuyên gia y tế cho rằng Slovenia vẫn nên cẩn trọng với Covid-19.

“Cho đến nay, chưa có quốc gia nào khác tại châu Âu tuyên bố hết dịch và chúng ta cần phải thật cẩn thận. Covid-19 vẫn còn tồn tại”, Mateja Logar - chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu tại Slovenia, nhận xét.

Nguồn: [Link nguồn]

Quốc gia trục xuất quan chức WHO chỉ vì cảnh báo hạn chế tụ tập trong dịch Covid-19

Quốc gia này đã đuổi các quan chức hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ra khỏi lãnh thổ sau những cảnh báo về...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – New York Times ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN