Hình ảnh mới nhất về cuộc sống người dân Bình Nhưỡng thời Covid-19

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Nga đã chuyển 25.000 tấn lúa mì cứu trợ cho Triều Tiên, giữa lúc có thông tin Bình Nhưỡng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lương thực nghiêm trọng.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tái xuất sau 20 ngày vắng bóng

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tái xuất sau 20 ngày vắng bóng

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un mới tham dự buổi lễ khánh thành công trình xây dựng nhà máy phân bón, sau 20 ngày vắng bóng giữa những đồn đoán về tình hình sức khỏe.

Yonhap đưa tin, đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexander Matsegora đã tới thăm cảng Nampo phía tây Triều Tiên vào sáng cùng ngày để giám sát hoạt động bốc dỡ chuyến hàng ngũ cốc chất lượng cao trên một tàu vận tải di chuyển từ Novorossiysk.

Tàu vận tải Nga chở hàng cứu trợ cho Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap)

Tàu vận tải Nga chở hàng cứu trợ cho Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap)

“Ít nhất 40 xe hàng chở lúa mì tới thủ đô Bình Nhưỡng mỗi ngày để lưu kho hoặc chế biến tại các nhà máy bột”, Đại sứ quán Nga tại thủ đô Bình Nhưỡng chia sẻ trên Facebook.

Hoạt động bốc dỡ trên chiếc tàu chở hàng di chuyển từ Novorossiysk được cho sẽ tiếp diễn tới cuối tháng này.

Thủy thủ đoàn trên tàu chở hàng của Nga đang được cách ly và hoạt động bốc dỡ cũng diễn ra ở một khu vực riêng tại cảng Nampo trong nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên đi cùng đại sứ Nga đã bày tỏ “đánh giá cao” trước sự hỗ trợ của Nga trong “giai đoạn khó khăn” hiện nay.

Còn theo báo cáo gần đây của Liên Hợp Quốc, khoảng 10 triệu người Triều Tiên đang cần hỗ trợ lương thực khẩn cấp do nền nông nghiệp nước này bị ảnh hưởng nặng nề từ tình trạng thời tiết khô hạn và thất thường.

Tới ngày 15/5, tờ Minju Joson của Triều Tiên đã có bài viết kêu gọi tăng cường hoạt động sản xuất lương thực để đạt được năng lực “tự cường” bởi đây là yếu tố quan trọng giúp đất nước vượt qua những thách thức hiện tại.

“Giải quyết triệt để vấn đề lương thực cho người dân và giải quyết những vướng mắc về thực phẩm là chuyện chính trị quan trọng để đạt được tầm nhìn và định hướng của đảng”, tờ Minju Joson viết.

Dù Triều Tiên cho biết năm ngoái nước này đã có một mùa bội thu, nhưng giới quan sát quốc tế lại cho rằng Triều Tiên đang phải chịu cảnh thiếu lương thực trầm trọng do ảnh hưởng của thời tiết và các lệnh cấm gây ảnh hưởng tới hoạt động nhập khẩu nguyên liệu phục vụ nông nghiệp như phân bón.

Thậm chí, các chuyên gia nhận định tình hình lương thực tại Triều Tiên còn chuyển biến xấu hơn nữa trong năm nay, do biên giới Trung – Triều vẫn đóng cửa để ngăn sự lây lan của dịch Covid-19 khiến Bình Nhưỡng gặp khó khăn hơn trong hoạt động nhập khẩu lương thực. 

Cho tới hiện tại, Triều Tiên vẫn khẳng định quốc gia này không có bất cứ trường hợp nào mắc Covid-19. Triều Tiên cũng nhấn mạnh quốc gia này đã thành công ngăn chặn dịch bệnh. 

Một số hình ảnh cuộc sống của người dân ở thủ đô Bình Nhưỡng được truyền thông Triều Tiên công bố: 

Trẻ em đeo khẩu trang trong lúc vui chơi. 

Trẻ em đeo khẩu trang trong lúc vui chơi. 

Đường phố Triều Tiên đông người qua lại. 

Đường phố Triều Tiên đông người qua lại. 

Hành khách trên một chuyến tàu. 

Hành khách trên một chuyến tàu. 

Khách nước ngoài đeo khẩu trang khi mua sắm tại trung tâm Taesong . 

Khách nước ngoài đeo khẩu trang khi mua sắm tại trung tâm Taesong . 

Khách nước ngoài đeo khẩu trang phòng dịch dù Triều Tiên chưa xác nhận có ca mắc Covid-19. 

Khách nước ngoài đeo khẩu trang phòng dịch dù Triều Tiên chưa xác nhận có ca mắc Covid-19. 

Người dân ăn trưa tại nhà hàng.

Người dân ăn trưa tại nhà hàng.

Trung tâm mua sắm Taesong đông khách.

Trung tâm mua sắm Taesong đông khách.

Nguồn: [Link nguồn]

Những người phụ nữ quyền lực bên cạnh Kim Jong Un

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gần đây khiến giới quan sát phương Tây liên tục trải qua bất ngờ này đến bất ngờ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Thu (lược dịch) ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN