Quân đội Nhật Bản nhận lệnh sẵn sàng bắn hạ tên lửa Triều Tiên nếu rơi vào lãnh thổ

Nhật Bản ngày 22/4 lệnh cho quân đội chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng bắn hạ một tên lửa vệ tinh của Triều Tiên nếu tên lửa này rơi xuống lãnh thổ Nhật Bản. 

Quân đội Nhật Bản nhận lệnh sẵn sàng bắn hạ nếu tên lửa vệ tinh Triều Tiên rơi vào lãnh thổ. Ảnh minh họa: Anews

Quân đội Nhật Bản nhận lệnh sẵn sàng bắn hạ nếu tên lửa vệ tinh Triều Tiên rơi vào lãnh thổ. Ảnh minh họa: Anews

Theo Channel News Asia (CNA), Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada nói với Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản rằng "có khả năng ông sẽ ra lệnh bắn hạ tên lửa đạn đạo hoặc các loại tên lửa khác của Triều Tiên. 

Quá trình chuẩn bị bao gồm việc triển khai quân đội tới phía nam tỉnh Okinawa để "giảm thiểu thiệt hại nếu mảnh vỡ tên lửa rơi xuống khu vực này". 

Ông Hamada đã lệnh cho quân đội chuẩn bị triển khai các tàu khu trục được trang bị tên lửa đánh chặn SM-3, cũng như các đơn quân đội ở Okinawa có thể vận hành tên lửa Patriot PAC-3. 

Truyền thông Triều Tiên ngày 19/4 đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nhấn mạnh, công tác chuẩn bị cho kế hoạch phóng vệ tinh do thám đầu tiên của nước này nên được thực hiện để chống lại các mối đe dọa từ Mỹ và Hàn Quốc. 

Bình Nhưỡng chưa cung cấp ngày phóng tên lửa vệ tinh. Ông Kim Jong Un chỉ nói rằng vệ tinh sẽ được phóng "vào ngày đã định". 

Ngày 18/4, các ngoại trưởng G7 họp tại Nhật Bản đã đề nghị Triều Tiên kiềm chế, không thực hiện thêm bất cứ vụ thử tên lửa đạn đạo nào sau một loạt vụ phóng thử trong năm nay.

Theo CNA, vào các năm 2012 và 2016, Triều Tiên đã thử tên lửa đạn đạo mà Bình Nhưỡng gọi là quá trình phóng vệ tinh. Cả 2 lần tên lửa đều bay qua khu vực Okinawa của Nhật Bản.

Truyền thông Nhật Bản ngày 22/4 đưa tin, Bộ Quốc phòng nước này đã ban hành lệnh chuẩn bị tương tự vào năm 2012.

Nguồn: [Link nguồn]

Tàu hải quân Hàn Quốc bắn 10 phát cảnh cáo tàu Triều Tiên, va chạm với tàu cá TQ

Ngoài việc bắn cảnh cáo tàu Triều Tiên, tàu hải quân Hàn Quốc còn va chạm với một tàu cá Trung Quốc khiến 3 thủy thủ Hàn Quốc bị thương, theo quân đội Hàn Quốc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - CNA ([Tên nguồn])
Tin tức Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN