Quân đội Ấn Độ tuyên bố rắn với Trung Quốc sau cuộc đụng độ chết người

Phía Ấn Độ yêu cầu Trung Quốc rút quân ngay khỏi khu vực tranh chấp gần hồ Pangong và thung lũng Galwan, nơi xảy ra cuộc đụng độ chết người ngày 15.6.

Đoàn xe quân sự tiến về vùng tranh chấp với Trung Quốc ở biên giới.

Đoàn xe quân sự tiến về vùng tranh chấp với Trung Quốc ở biên giới.

Theo Hindustian Times, một tuần sau cuộc đụng độ khiến 20 quân nhân Ấn Độ và một số lượng không xác định binh sĩ Trung Quốc thương vong, tướng lĩnh hai bên đã gặp nhau vào ngày 22.6.

Trong cuộc gặp, Ấn Độ yêu cầu Trung Quốc rút quân ngay khỏi một loạt các địa điểm chiến lược ở hồ Pangong, nơi lính Trung Quốc đã xây lô cốt, trạm quan sát và nhiều cứ điểm khác.

Quân đội Ấn Độ cũng yêu cầu Trung Quốc rút quân khỏi cao nguyên Galwan, là nơi cuộc đụng độ chết người xảy ra, khôi phục hiện trạng ở vùng tranh chấp chiến lược.

Đoàn đàm phán Ấn Độ do trung tướng Harinder Singh dẫn đầu, tư lệnh quân đoàn 14, đóng quân tại Leh, vùng Ladakh. Ở phía bên kia, thiếu tướng Trung Quốc Liu Lin - tư lệnh quân khu Nam Tân Cương - tham gia đàm phán.

Cuộc đàm phán diễn ra vào lúc 11 giờ 30 phút sáng (giờ địa phương) và kéo dài đến tận 10 giờ 15 phút tối.

Hai quan chức am hiểu về cuộc đàm phán, nói Ấn Độ muốn Trung Quốc cam kết chấm dứt gây hấn và giảm số lượng binh sĩ hiện diện ở biên giới.

Theo nguồn tin, quân đội Ấn Độ rất quan ngại về sự hiện diện của lính Trung Quốc ở cứ điểm gần hồ Pangong, vì từ đây có thể quan sát các trung đội tuần tra của phía Ấn Độ.

Các tuyên bố trên cho thấy Ấn Độ thể hiện lập trường cứng rắn, không khoan nhượng trong vấn đề chủ quyền biên giới với Trung Quốc.

Hiện chưa rõ phản ứng của phía Trung Quốc sau cuộc đàm phán. Đây là lần thứ hai diễn ra cuộc đàm phán ở cấp tướng giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Lần gần nhất diễn ra vào ngày 6.6

Tình hình ở biên giới nay đã rất khác khi Ấn Độ đưa chiến đấu cơ, xe tăng, trực thăng và pháo binh đến vùng tranh chấp. Quân đội Ấn Độ cũng thay đổi nguyên tắc đụng độ, cho phép binh sĩ trên thực địa được quyền nổ súng ở mức độ chiến thuật.

Nguồn: [Link nguồn]

Ấn Độ tung đội quân sơn cước thiện chiến đến vùng tranh chấp với Trung Quốc

Trong bối cảnh căng thẳng Trung-Ấn leo thang, Ấn Độ đã điều động đội quân sơn cước thiện chiến, chuyên tác chiến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Hindustian Times ([Tên nguồn])
Căng thẳng Trung Quốc - Ấn Độ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN