Quan chức Ukraine nói thời điểm có thể bắt đầu phản công Nga

Ukraine có thể chuyển sang chiến lược phản công Nga trong giai đoạn cuối tháng 5 và giữa tháng 6, nhờ vũ khí do Mỹ và phương Tây hỗ trợ, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói.

Oleksiy Arestovich, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Oleksiy Arestovich, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Đây là tuyên bố của cố vấn Oleksiy Arestovich trong cuộc trả lời phỏng vấn trực tuyến với Nikkei Asia vào ngày 1.5.

“Ukraine sẽ có đủ năng lực thành lập các đơn vị phản công với xe tăng, pháo tầm xa và các vũ khí khác do Mỹ và phương Tây hỗ trợ”, ông Arestovich nói, đề cập đến thời điểm có thể phát động phản công là cuối tháng 5 hoặc giữa tháng 6.

Ông Arestovich cũng cảnh báo thương vong ở Ukraine sẽ còn gia tăng đáng kể nếu nếu chiến sự kéo dài "dù chỉ thêm một ngày".

Arestovich là cố vấn thân cận của ông Zelensky, chịu trách nhiệm về các vấn đề an ninh và quân sự tại văn phòng tổng thống.

Ông Arestovich đưa ra tuyên bố trong bối cảnh các chuyên gia dự đoán cuộc xung đột Ukraine vẫn còn hết sức khó lường. Nga có thể tấn công dữ dội hơn trước Ngày Chiến thắng 9.5.

Tổng thống Zelensky từng nói rằng, "giao tranh quyết định" tại khu vực Donbass ở miền đông Ukraine sẽ sớm bắt đầu.

Quân đội Ukraine cho đến nay gần như chỉ tập trung phòng thủ, chưa tiến hành bất cứ một cuộc phản công quy mô lớn nào. Nếu Ukraine phản công các lực lượng Nga, đây sẽ là dấu mốc mang tính bước ngoặt trong cuộc xung đột.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Nga phóng tên lửa Onyx phá hủy kho vũ khí phương Tây cấp cho Ukraine

Các tổ hợp tên lửa Bastion của Nga ngày 1.5 đã phóng tên lửa hành trình siêu thanh Onyx từ một địa điểm không xác định bên bờ Biển Đen.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Nikkei ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN