Vụ đường ống Nord Stream bị rò rỉ: Thụy Điển từ chối điều tra chung với Đức, Đan Mạch

Thụy Điển bác bỏ khả năng phối hợp cùng Đan Mạch và Đức để thành lập nhóm điều tra chung về sự cố xảy ra với đường ống Nord Stream, viện dẫn lý do an ninh quốc gia.

Bản đồ khu vực xảy ra rò rỉ ở 2 đường ống Nord Stream (ảnh: DW)

Bản đồ khu vực xảy ra rò rỉ ở 2 đường ống Nord Stream (ảnh: DW)

Mats Ljungqvis – công tố viên phụ trách cuộc điều tra hình sự của Thụy Điển về “vụ phá hoại” đường ống Nord Stream – hôm 14/10 cho biết, Stockholm từ chối thành lập nhóm điều tra chung với Đức và Đan Mạch.

Ông Ljungqvis cho rằng, việc tham gia nhóm điều tra chung buộc Thụy Điển phải chia sẻ một số thông tin bí mật theo thỏa thuận pháp lý.

“Trong cuộc điều tra này, chúng tôi có thông tin cần bảo mật liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia”, Reuters dẫn lời ông Ljungqvis.

Phát biểu của ông Ljungqvis được đưa ra sau khi Der Spiegel (báo Đức) đưa tin, Thụy Điển không muốn điều tra về sự cố Nord Stream chung với Đức và Đan Mạch. Chương trình tin tức Tagesschau (Đức) hôm 14/10 cũng đưa tin rằng, Đan Mạch không muốn lập nhóm điều tra chung với Đức.

Cả 3 lỗ rò rỉ khí đốt ở đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 đều xuất hiện ở vùng biển phía đông bắc đảo Bornholm (Đan Mạch). Các tàu của Đức và Thụy Điển cũng thường xuyên lui tới khu vực này.

Theo Reuters, từ khi sự cố ở đường ống Nord Stream xảy ra, 3 nước Đức, Đan Mạch và Thụy Điển đều tổ chức điều tra và đã thu được một số thông tin nhất định. Tuy nhiên 3 nước này rất hiếm khi tiết lộ thông tin điều tra thu thập được.

Hôm 13/10, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu đại sứ của 3 nước Đức, Đan Mạch và Thụy Điển để phản đối việc các nước này từ chối cấp quyền điều tra vụ rò rỉ đường ống Nord Stream cho chuyên gia từ Moscow.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, nếu những lời kêu gọi hợp tác tiếp tục bị phớt lờ, Moscow có quyền nghi ngờ Đức, Đan Mạch và Thụy Điển “đang che giấu điều gì đó liên quan đến thủ phạm của vụ phá hoại”.

Cùng ngày 13/10, giám đốc điều hành tập đoàn Gazprom – ông Alexei Miller – cho hay, nhiều đoạn trên 2 đường ống Nord Stream đã bị nước biển tràn vào và việc sửa chữa đòi hỏi phải thay mới, có thể kéo dài một năm.

“Chúng tôi vẫn chưa được tiếp cận hiện trường nhưng tốc độ rò rỉ cho thấy dường như đường ống đã bị vỡ hoàn toàn. Điều đó nghĩa là nước biển đã tràn vào nhiều phần trong đường ống, bao gồm cả phần gần phía Nga”, ông Miller trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Nga Channel 1.

“Đây là tình huống khẩn cấp chưa từng có tiền lệ. Các chuyên gia nhận định, để khôi phục Nord Stream, chúng tôi cần phải cắt bỏ một đoạn lớn của đường ống rồi lắp đặt đường ống mới thay thế”, ông Miller nói thêm.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Putin đề xuất lập trung tâm khí đốt lớn nhất châu Âu: Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp trả lời

Những phát biểu mới gần đây về việc thành lập trung tâm khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ của ông Putin cho thấy Nga đang tìm cách chuyển hướng khí đốt khỏi 2 đường ống Nord Stream...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chính Pháp – Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN