Anh: Ông Boris Johnson tuyên bố không tranh cử, gần như đã rõ người là Thủ tướng mới

Ông Rishi Sunak gần như chắc chắn sẽ trở thành Thủ tướng mới của Anh sau khi cựu Thủ tướng Boris Johnson tuyên bố rút khỏi cuộc đua tranh cử.

Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson ảnh: Reuters)

Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson ảnh: Reuters)

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 23/10, ông Johnson cho biết, ông đã nhận được sự đề cử của 102 nghị sĩ Anh để tranh cử Thủ tướng. Tuy nhiên, ông đã “không thuyết phục được” 2 đối thủ là Rishi Sunak và Chủ tịch Hạ viện Anh Penny Mordaunt đoàn kết với nhau “vì lợi ích quốc gia”.

“Trong vài ngày gần đây, tôi bị choáng ngợp bởi số lượng người đề nghị tôi tranh cử vị trí lãnh đạo đảng Bảo Thủ một lần nữa. Họ đến từ công chúng, bạn bè và các đồng nghiệp của tôi trong quốc hội”, ông Johnson nói.

Ông Johnson cho biết, ông tin rằng bản thân là người “duy nhất” có thể ngăn chặn việc đảng Bảo thủ bị mất quyền kiểm soát Quốc hội Anh.

“Nhưng trong những ngày cuối cùng, tôi buồn bã đi đến kết luận rằng, đó (tranh cử) không phải điều tôi nên làm. Bạn không thể lãnh đạo hiệu quả trừ khi có một đảng đoàn kết trong Quốc hội”, ông Johnson nói.

“Tôi đã liên hệ với Rishi Sunak và cả Penny Mordaunt. Tôi hy vọng chúng tôi có thể đoàn kết vì lợi ích quốc gia. Nhưng đáng buồn là chúng tôi không thể tìm ra tiếng nói chung. Vì vậy, tôi cho rằng điều tốt nhất tôi nên làm là từ chối tranh cử và cam kết hỗ trợ bất kỳ ứng viên nào thành công”, ông Johnson nói, nhấn mạnh rằng đây chưa phải thời điểm thích hợp để ông quay lại vai trò lãnh đạo.

Hôm 20/10, ông Johnson được cho là đã vội vã trở về Anh từ Caribe để vận động sự ủng hộ của các nghị sĩ đảng Bảo thủ. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho rằng, các nghị sĩ đảng Bảo thủ mong muốn cựu Bộ trưởng Tài chính Sunak (người đang được công chúng Anh ủng hộ) trở thành Thủ tướng mới.

Tuyên bố hôm 23/10 của ông Johnson được cho là sẽ mở đường cho ông Sunak đắc cử Thủ tướng.

Một nguồn tin thân cận với ông Sunak (giấu tên) nói với Reuters rằng, cựu Bộ trưởng Tài chính Anh cảm thấy “nhẹ nhõm” khi đối thủ lớn nhất là ông Johnson từ bỏ tranh cử.

Ông Sunak gần như chắc chắn sẽ đắc cử Thủ tướng Anh trong hôm nay (ảnh: Reuters)

Ông Sunak gần như chắc chắn sẽ đắc cử Thủ tướng Anh trong hôm nay (ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Nội các Anh Nadhim Zahawi đã hoan nghênh quyết định của ông Johnson, cho rằng điều này sẽ tốt cho đảng Bảo thủ.

“Ông Sunak rất tài năng. Ông ấy sẽ lãnh đạo đảng Bảo Thủ và nhận được sự trung thành, ủng hộ hoàn toàn từ tôi”, Reuters dẫn lời ông Zahawi.

Bộ trưởng Năng lượng Anh Jacob Rees Mogg, Ngoại trưởng James Cleverly, Bộ trưởng Giao thông Anne Marie Trevelyan, Bộ trưởng Quốc phòng Ben Wallace đều đã tuyên bố ủng hộ ông Sunak.

Hạn chót để các ứng viên tuyên bố tranh cử Thủ tướng vận động đủ 100 đề cử của các nghị sĩ đảng Bảo thủ là 14 giờ chiều hôm nay (giờ Anh). Hiện ông Sunak nhận được hơn 165 đề cử. Đối thủ của ông, bà Penny Mordaunt được cho là chưa nhận được 40 đề cử.

Nếu bà Penny Mordaunt không vận động đủ số đề cử trước khi hết thời gian, ông Sunak sẽ mặc nhiên trở thành Thủ tướng Anh.

Nguồn: [Link nguồn]

Anh sắp có Thủ tướng mới giàu hơn cả vua Charles III?

Nếu ông Rishi Sunak, người đang dẫn đầu cuộc tranh cử ở Anh, trở thành Thủ tướng, thì lần đầu tiên trong lịch sử, người đứng đầu số 10 phố Downing sẽ giàu hơn nhà vua...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN